Sau khi hoàn thành việc xóa nhà tạm cho người có công với cách mạng vào năm 2017, huyện Ia Pa phấn đấu đến cuối năm 2018 sẽ xóa nghèo cho 100% hộ thuộc đối tượng người có công với cách mạng, gia đình chính sách. Đây là mục tiêu thể hiện quyết tâm của hệ thống chính trị huyện Ia Pa trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa đối với những hi sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước. Tuy nhiên, đối với một địa phương còn nghèo như Ia Pa việc hoàn thành mục tiêu đề ra cũng gặp không ít khó khăn.

Bà Rơmah Alem ở làng Klá là một trong 18 đối tượng người có công với cách mạng đang thuộc diện nghèo trên địa bàn xã Pờ Tó. Mặc dù được nhận đầy đủ chế độ dành cho đối tượng là bệnh binh cho cả 2 vợ chồng nhưng vì đông con và đã lớn nhưng chủ yếu sống dựa vào mẹ nên cái nghèo vẫn đeo bám lấy gia đình bà trong nhiều năm qua. Hiện nay, nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương trong việc vận động và hỗ trợ phát triển sản xuất, các con bà đã tách ra ở riêng, bà Rơ Mah Alem có khả năng sẽ thoát được nghèo trong năm nay.
Bà Rơ Mah Alem nói: “Gia đình tôi đông con, tôi là bệnh binh, mất sức lao động nên cuộc sống khổ lắm. Những năm qua, tôi được chính quyền địa phương hỗ trợ nhiều, bên cạnh được nhận chế độ bệnh binh của 2 vợ chồng, tôi còn được huyện tặng 1 sổ tiết kiệm 15 triệu đồng, được hỗ trợ phát triển sản xuất… Tôi mừng lắm”.
Huyện Ia Pa hiện có 30 hộ chính sách, người có công thuộc diện nghèo trên địa bàn huyện Ia Pa, trong đó hầu hết đều là đồng bào DTTS. Gia đình có đông người ăn theo, không có đất sản xuất hoặc neo đơn, mất sức lao động cộng với tâm lý trông chờ, ỉ lại ở không ít người đã khiến việc thực hiện mục tiêu xóa nghèo ở các hộ thuộc đối tượng người có công với cách mạng là nhiệm vụ rất khó khăn. Quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu này, huyện Ia Pa đã triển khai nhiều giải pháp.
Ông Trần Văn Công, Phó Trưởng Phòng LĐ, TB&XH huyện Ia Pa cho biết: “Hiện nay UBND huyện đã ban hành kế hoạch giảm nghèo cho người có công và phân tích các nguyên nhân cụ thể, trong đó chia thành từng nhóm đối tượng như nhóm người có công nghèo không có sức lao động, già cả neo đơn, nhóm không có đất, không có phương tiện sản xuất để từ đó đưa giải pháp thực hiện. Theo đó phòng tham mưu UBND huyện chỉ đạo các địa phương phối hợp với các phòng ban hướng dẫn người ta cách làm ăn đặc biệt là quan tâm đầu tư hỗ trợ các hộ thuộc chương trình 30a, đưa hỗ trợ các dự án đề án để các hộ thực hiện. Trong 2018 tập trung ưu tiên hỗ trợ thoát nghèo cho các hộ có công và đưa vào danh sách hỗ trợ để thực hiện trong các đề án”.
Tập trung nguồn lực, lồng ghép các chương trình xây dựng NTM, giảm nghèo, phát huy trách nhiệm của các phòng, ban, ngành của huyện… là những giải pháp giảm nghèo cho người có công đang được huyện Ia Pa tích cực thực hiện. Chủ trương này không chỉ mang lại niềm vui cho những hộ được thụ hưởng mà còn mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong việc giáo dục, phát huy đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, để thực hiện thành công mục tiêu này cùng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị thì việc khơi lên mong muốn, ý chí thoát nghèo của mỗi người dân mới chính là giải pháp hiệu quả nhất./.
Ngô Thanh, Xuân Huy