Chiều ngày 03/7, Đoàn giám sát của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn Giám sát dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai về thực hiện các thỏa thuận hợp tác trong khu vực Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia . Làm việc với Đoàn giám sát, về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Duy Vượt – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Nằm trong khu vực Tam giác phát triển, tỉnh Gia Lai có đường biên giới dài 90km giáp với tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia, có Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ. Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa 03 nước Việt Nam – Lào – Campuchia, từ năm 2011 đến nay, tỉnh Gia Lai đã tiến hành ký kết các “Biên bản ghi nhớ” về hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội và tăng cường củng cố mối quan hệ truyền thống hữu nghị, đoàn kết, hợp tác phát triển. Tính đến nay đã có hàng ngàn lượt khách với trên 5.200 lượt phương tiện thực hiện thủ tục xuất, nhập cảnh qua lại giữa 3 nước. Hoạt động thương mại trên tuyến biên giới của tỉnh Gia Lai với Campuchia không ngừng phát triển đã góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa trong tỉnh. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua biên giới gia tăng đáng kể, tập trung chủ yếu qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Cụ thể, năm 2010 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh đạt gần 40 triệu USD; năm 2015 đạt 125 triệu USD và năm 2017 đạt 139 triệu USD. Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp 12 Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho một số doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đầu tư sang các tỉnh của Vương quốc Campuchia với tổng vốn đầu tư trên 700 triệu USD; cấp 11 Giấy chứng nhận cho doanh nghiệp đầu tư sang các tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với tổng vốn đầu tư gần 560 triệu USD. Các lĩnh vực hợp tác khác như văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, tài chính ngân hàng đạt một số kết quả đáng ghi nhận.
Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho rằng: Địa phương đang gặp một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa 03 nước Việt Nam – Lào – Campuchia trong khu vực Tam giác phát triển. Đồng chí cũng đề nghị thời gian tới Chính phủ 2 nước Việt Nam và Campuchia và các tỉnh giáp ranh tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, tạo hành lang pháp lý thuận lợi khuyến khích doanh nghiệp đầu tư; đề nghị Bộ, ngành Trung ương sớm xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Hiệp định về lao động ; Bộ Công thương phân bổ nguồn kinh phí hằng năm để bổ sung, sửa chữa hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương; tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ xây dựng, phát triển hạ tầng thương mại, các dịch vụ an ninh – quốc phòng tuyến biên giới, góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó trưởng Đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của tỉnh GIa Lai trong thực hiện các thỏa thuận hợp tác khu vực Tam giác phát triển CLV. Những kiến nghị, đề xuất của tỉnh sẽ được Đoàn giám sát cùng đại diện các Bộ, ngành Trung ương ghi nhận và trình lên Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất./.
Bích Thủy, Duy Linh