Trong những năm qua, Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh đã trở nên thân thiết và hữu ích đối với nhà nông. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, kết hợp với định hướng kinh doanh sản xuất nhiều hộ nông dân đã ổn định kinh tế và cùng chung tay với Hội nông dân hỗ trợ vốn cho bà con nông dân vươn lên thoát nghèo.

Năm 2016, gia đình anh Nguyễn Khắc Phố ở Thôn 3 xã Trà Đa TP.Pleiku cùng với 9 hộ nông dân khác đã vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân phát triển mô hình chăn nuôi heo sinh sản, với tổng số vốn 300 triệu/10 hộ.
Anh Phố nói: “Sau khi nhận được vốn vay, gia đình tôi dùng số vốn đó vận dụng vào đàn heo nái, đến nay cơ số đàn heo nái vẫn duy trì ổn định. Với người nông dân chúng tôi mà nói thì sử dụng vốn đúng mục đích nên rủi ro cũng ít thôi. Đầu tháng 6 vừa rồi, toàn bộ số hộ viên trong đó có cả gia đình tôi đã hoàn vốn cho Hội Nông dân xã đầy đủ”.
Không chỉ phát huy được nguồn vốn vay để đầu tư phát triển kinh tế, anh Phố còn tự nguyện giúp đỡ các gia đình khác trên địa bàn có nhu cầu học hỏi kinh nghiệm. Sau khi hoàn vốn cho quỹ hội, anh Phố đã chủ động vận động 10 hộ dân khác trên địa bàn xã thành lập Hội chăn nuôi bò theo hình thức góp vốn tự nguyện mỗi hộ 2-3 triệu đồng, xoay vòng vốn hỗ trợ các gia đình còn gặp khó khăn trên địa bàn chăn nuôi bò thịt
“Trong quá trình sản xuất tôi thấy mô hình nuôi con bò vỗ béo hiệu quả, nên anh em cũng ngồi lại với nhau bàn bạc mua con bò gầy về vỗ béo từ 5-6 tháng là bán , trừ chi phí rồi thì mỗi tháng 1 con cũng đảm bảo lãi được 1 triệu”, anh Phố chia sẻ.
Bên cạnh các mô hình truyền thống mang lại hiệu quả kinh tế đã được nhân rộng như chăm sóc cây cà phê, trồng và chăm sóc hồ tiêu, chăn nuôi bò, heo, gà… thì năm vừa qua Qũy hỗ trợ nông dân đã triển khai cho vay nhiều mô hình mới đem lại hiệu quả kinh tế cao như: trồng cây bắp sữa lấy thân, trồng cây na, trồng hoa chất lượng cao, trồng rau an toàn, cà chua lai, chăm sóc cà phê theo tiêu chuẩn 4C… Mức vay bình quân của mỗi dự án trước đây bình quân 300 triệu đồng/dự án này đã được nâng dần lên 400-500 triệu đồng ở một số dự án. Tính đến nay, tổng nguồn vốn của Qũy hỗ trợ nông dân toàn tỉnh trên 21 tỷ đồng bao gồm vốn Trung ương ủy thác và vốn cấp tỉnh, cấp huyện, xã vận động.
Ông Rơ Mah Giáp – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh – Trưởng Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh cho biết: “Trong thời gian vừa qua, Quỹ hỗ trợ nông dân nhờ hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích nên có hiệu quả, đời sống của nhiều hộ nông dân được cải thiện. Các hộ nông dân trong thời gian tới rất có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất, song nguồn vốn còn hạn chế. Trong năm 2018, Hội Nông dân đã tham mưu cho Tỉnh ủy cấp cho Hội nông dân khoảng 2 tỷ để phát triển. Rất mong sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND để người nông dân được tiếp cận nguồn vốn nhiều hơn”.
Từ nguồn vốn vay của Qũy hỗ trợ nông dân, trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã có rất nhiều gia đình phát triển kinh tế ổn định, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả đã được nhân rộng. Không chỉ hỗ trợ vốn kịp thời cho người nông dân phát triển kinh tế, Qũy hỗ trợ nông dân còn góp một phần không nhỏ trong việc hạn chế tiêu cực từ việc vay vốn tín dụng đen hiện đang diễn biến phức tạp trên địa bàn.
Trương Trang, Huy Toàn