Sau vụ việc nhiều người dân ở một số tỉnh, thành tụ tập biểu tình vào ngày 10 và 11/6 vừa qua, nhìn vào cách thức tổ chức, diễn biến có thể khẳng định đây không chỉ là những cuộc tụ tập đông người trái phép, mang tính chất tự phát đơn thuần, mà đằng sau đó là những âm mưu kích động biểu tình, bạo loạn của các thế lực thù địch, phản động. Người dân ở Gia Lai cũng nhận thức rất rõ cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo trước âm mưu của kẻ xấu và các thế lực thù địch. Phóng sự được thực hiện tại làng Plei Do xã Chư Á TP.Pleiku.

Bà con trong xã Chư Á an tâm làm ăn, tin tưởng vào Đảng, chính quyền địa phương.
Trước vụ việc nhiều người dân ở các tỉnh thành khác tụ tập biểu tình vào ngày 10 và 11/6 vừa qua, người dân làng Plei Do nhận thức rất rõ đây là hành động sai trái, cần phải cảnh giác trước những âm mưu lôi kéo, kích động biểu tình, bạo loạn của các thế lực thù địch.
Anh Linh – làng Plei Do xã Chư Á, TP.Pleiku nói: “Hồi trước mình cũng có nghe lời bọn xấu xúi giục xuyên tạc để chống đối nhà nước. Có người uy tín trong làng khuyên mình đừng có nghe để ổn định làm ăn, phát triển gia đình, mình rất nghe. Mình cũng nghe trên đài, tivi bạo loạn, mình biết cái đó là sai, nếu ai tuyên truyền là mình không nghe, không theo”.
Trên địa bàn xã Chư Á có 10 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn xã hiện có 10 già làng và 14 thôn trưởng trong đó có 10 người được UBND tỉnh công nhận là người có uy tín. Phát huy vai trò của mình, những già làng, thôn trưởng đã phối hợp với lực lượng công an xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân không nghe, không tin theo những luận điệu xuyên tạc, kích động của kẻ xấu và các đối tượng phản động.
Anh Vũ Hữu Long – Trưởng Công an xã Chư Á, TP Pleiku cho biết: “Toàn xã đã triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ và cử các tổ công tác xuống từng thôn, làng tuyên truyền, vận động nhân dân không nghe, không tin theo những luận điệu tuyên truyền của địch, để tránh lôi kéo móc nối người dân biểu tình bạo loạn, phát hiện những nơi nào mà có những nguồn tin phát ra thì kịp thời báo với công an để chấn chỉnh, răn đe các đối tượng đến địa bàn tuyên truyền, móc nối. Bà con trong xã an tâm làm ăn, tin tưởng vào Đảng, chính quyền, tin tưởng tuyệt đối vào lực lượng Công an xã cho nên địa bàn đến nay là ổn định”.
Trước âm mưu, thủ đoạn lôi kéo kích động người dân gây rối, biểu tình của những đối tượng phản động, mỗi người dân cần phải tỉnh táo, nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn./.
Trương Trang, Minh Trung