Những năm qua, diện tích cây ăn trái trên địa bàn tỉnh Gia Lai không ngừng được mở rộng và đang dần định hình được các vùng chuyên canh, giúp cho người dân thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Trong định hướng phát triển, Gia Lai phấn đấu đến năm 2021 sẽ phát triển diện tích cây ăn trái trên địa bàn toàn tỉnh từ hơn 7.200 ha hiện nay lên hơn 10.000ha và gắn với chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc; thực hiện toàn diện các giải pháp về giống chất lượng cao; ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, chế biến; liên kết sản xuất, thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã tạo ra chuỗi giá trị.
Cứ đến vụ thu hoạch, gần 200 gốc nhãn lồng Hưng Yên của gia đình ông Nguyễn Quang Phúc được các thương lái đến tận vườn thu mua. Ngày ít, ông Phúc bán khoảng 1 tấn nhãn, ngày cao điểm lên tới hơn 3 tấn. Theo tính toán của ông, năng suất vườn cây vụ này đạt từ 15 đến 17 tấn nhãn và với giá thị trường thu mua dao động khoảng 35 triệu đồng/ tấn, ông Nguyễn Quang Phúc thu về hơn 500 triệu đồng.
Ông Nguyễn Quang Phúc – Làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, Đak Pơ cho biết: “Làm cho cây nó tốt , ta kiểm soát sâu bệnh kỹ, trong lúc có trái là ta phải chăm cho đủ phân, đủ nước thì cây sẽ cho sản phẩm tốt. Cái mức độ chăm sóc của nó thì phải ngay từ ban đầu, từ lúc mình xử lý cho ra bông, ra trái là phải đúng thời điểm”.
Thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ các vườn cây ăn trái là chuyện không còn xa lạ với người nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đặc biệt để phát huy hiệu quả tối đa năng suất vườn cây, việc áp dụng khoa học kỹ thuật luôn được được bà con áp dụng một cách nghiêm ngặt.
Anh Lê Viết Kỳ – Thôn Đức Lập, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa nói: “Khí hậu, địa hình ở đây rất thích hợp cho cây na, trong khi đó mình cũng nắm được đặc tính của nó là phải cắt tỉa thì cứ 4 tháng là có thu nhập. Trong thời gian đó thì mình phải có kỹ thuật, chăm bón, kích thích ra hoa ra trái. Nhờ đó mình làm là 1 năm được 2 vụ chứ không phải là 1 vụ nữa”.
Ông Nguyễn Văn Gặp – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Chư Prông nói về những chính sách khuyến khích nhân dân phát triển cây ăn trái: “Chúng tôi khuyến khích nông dân tăng cường trồng xen để tránh rủi ro và cho hiệu quả trên một diện tích cây trồng. Huyện sẽ có biện pháp hỗ trợ về kỹ thuật, về cây giống để nhân dân phát triển. Đặc biệt là đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số:.
Xuất phát từ nhu cầu phát triển diện tích cây ăn trái của người dân nên hiện nay nhiều hợp tác xã chuyên cung cấp giống cây ăn trái đã được thành lập. Chỉ tính riêng tại hợp tác xã này thôi, năm 2017 đã cung cấp hàng ngàn cây giống sầu riêng, bơ, vải, mít thái….cho bà con các xã Sơ Pai, Đak Rong, Krong và Sơn Lang, huyện Kbang để phát triển diện tích cây ăn trái hơn 100ha.
Anh Phạm Văn Hậu – GĐ Hợp tác xã Nông nghiệp, Xây dựng và Thương mại Sơ Pai, Kbang cho biết: “Vấn đề đầu ra là vấn đề then chốt trong sản xuất nông nghiệp, nếu năng lực người nông dân mà tự tìm hiểu các đối tác là rất khó. Điều này đòi hỏi cần phải có sự chung tay của các cấp chính quyền cũng như người nông dân phải có sự chung tay để xây dựng quy hoạch chung”.
Việc phát triển, mở rộng diện tích cây ăn trái đã và đang là xu thế của nhiều địa phương trong tỉnh. Vì vậy, các ngành chức năng cần tích cực chọn các loại giống tốt, có năng suất cao đồng thời tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất cây ăn trái tại vườn cho các nông hộ…/.
Đoàn Bình- Thanh Sáng – Minh Trung