Sáng 29.5 tại hội trường 2/9 Tp.Pleiku, Ban điều phối TW dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng thế giới phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị hội thảo khởi động dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên.
Tham dự hội nghị có thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu, bà Jennifer Sara, đại diện Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, cùng một số bộ, ngành trung ương. Về phía địa phương, ông Phạm Thế Dũng, chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên, một số huyện, xã được chọn triển khai dự án cùng tham dự hội nghị.

Hội nghị hội thảo khởi động dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên.
Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên được Ngân hàng Thế giới tài trợ với tổng mức vay là 150 triệu USD. Dự án sẽ hỗ trợ giảm nghèo bền vững cho 130 xã của 26 huyện thuộc 6 tỉnh Đăk Nông, ĐăkLăk, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ngãi và Quảng Nam. Trong đó Gia lai có 25 xã của 5 huyện Kbang, KôngChro, KrôngPa, IaPa và Mang Yang. Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng cho rằng dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên là một dự án hết sức thiết thực, với cách tiếp cận mới như: nâng tỷ lệ đầu tư cho cơ sở hạ tầng, gắn việc xây dựng cơ sở hạ tầng với dạy nghề và tạo việc làm cho người, phân cấp triệu để cho cấp xã làm chủ đầu tư…dự án sẽ đạt được kết quả tốt. Gia Lai cam kết sẽ bảo đảm triển khai thành công dự án để đem lại cơ hội thoát nghèo cho các nhóm đối tượng thuộc dự án.
Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên là một dự án quan trọng thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam với công tác giảm nghèo, đặc biệt là cho đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua dự án sẽ khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, góp phần hoàn thành mục tiêu đặt ra của dự án là nâng cao mức sống thông qua cải thiện cơ hội sinh kế ở các xã nghèo trong vùng dự án.
Hồng Uyên-Thanh Sáng