Đổi thay ở 1 làng vùng khó.

Cập nhật 29/5/2014, 09:05:42

Trong bước chuyển mình đi lên, làng BelTel – xã Ia Rong huyện Chư Pưh – ngôi làng có 90% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó hơn 50% đồng bào theo đạo, nhiều năm qua không chỉ là làng đi đầu trong phát triển kinh tế-xã hội, mà còn sống tốt đời đẹp đạo. 

Vài năm trở lại đây, tiêu là một trong những loại cây trồng chủ lực trong sản xuất nông nghiệp của nhiều bà con làng BelTel, xã Ia Rong. Cũng như nhiều hộ nông dân khác trong làng, với sự hỗ trợ, hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật từ ngành chức năng, từ năm 1999 gia đình ông Rơ Lan Ke đã mạnh dạn chuyển dần diện tích đất làm rẫy sang đầu tư trồng tiêu. Nhờ cần cù chịu khó làm ăn đến nay, gia đình ông có 1,5 ha tiêu đã cho thu hoạch nhiều năm và là một trong những hộ khá nhất làng với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cùng nhà cửa, cơ ngơi vườn tược khang trang, bài bản.

 

Ông Rơ Lan Ke-Làng BelTel, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh tâm sự:Làm rẫy thu nhập không đạt, từ khi làm tiêu gia đình cố gắng làm, mua đất làm được 1,5 ha tiêu, lúc đầu thu hoạch được 6-7 tấn, sau do tiêu bệnh, già chết nên thu hoạch còn 4-5 tấn. Nếu trước thu nhập 500 đến 600 triệu đồng thì giờ giá tiêu 130.000 đồng/kg còn hơn 500 triệu.

 

Không chỉ hộ ông Ke mà đến nay với sự nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế gia đình, hơn 50% hộ dân trong tổng số 86 hộ dân của làng BelTel có cuộc sống khá giả với mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, thậm chí một vài hộ có thu nhập gần 1 tỉ đồng/năm, tỉ lệ hộ nghèo cũng giảm đáng kể qua từng năm. Khi đời sống kinh tế ổn định, nhiều bà con trong làng còn tích cực đóng góp công sức, tiền của để xây dựng các công trình phục vụ dân sinh. Trong đó có việc làm hơn 100 mét đường giao thông nông thôn đến trung tâm làng, trị giá gần 100 triệu đồng đang được bà con khẩn trương thi công, đưa vào sử dụng qua đó góp phần tạo ra diện mạo nông thôn trên địa bàn ngày thêm khởi sắc.

 

Ông Rơ Ma Huynh-Làng BelTel, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh cho biết: Bà con làng mình đóng góp tiền của để làm con đường này. Bà con mỗi người mỗi việc, tập trung làm đường vui lắm. Có đường bêtông, bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa cũng dễ, con em đi học, sinh hoạt được thuận lợi.

 

Qua trao đổi Ông Hoàng Tùng Long-PCT UBND xã Ia Rong, huyện Chư Pưh cho hay: Làng BelTel là làng mà người dân có đời sống kinh tế ổn định và khá nhất trong số các thôn làng của xã. Cùng với chịu khó làm ăn, vươn lên phát triển kinh tế, 50% bà con ở đây theo đạo Tin lành miền Nam Việt Nam luôn đoàn kết và tích cực tham gia các phong trào hoạt động của địa phương, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh chính trị, thúc đẩy văn hóa-xã hội phát triển, nhiều gia đình có con cái học hành theo các lớp cao đẳng, trung cấp rất nhiều.

 

Trong bước chuyển mình đi lên của xã đặc biệt khó khăn Ia Rong, huyện Chư Pưh hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của bà con làng BelTel. Khai thác có hiệu quả các chương trình đầu tư của Nhà nước, đặc biệt là phát huy ý thức tự lực vươn lên trong phát triển kinh tế gia đình, sống tốt đời đẹp đạo mà bà con làng BelTel đã và đang làm là một trong những cách làm hay để bà con 7 thôn, làng khác trên địa bàn học hỏi, qua đó góp phần tạo nên bức tranh kinh tế-xã hội của địa phương ngày càng phát triển, tạo tiền đề thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới./. 

Thiên Thanh-Thiên Nga

Trả lời