Chuyện tảo hôn ở Yang Bắc

Cập nhật 27/6/2018, 15:06:54

Sự thiếu hiểu biết của giới trẻ trong quan niệm về hôn nhân đã dẫn đến tình trạng tảo hôn ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa của tỉnh Gia Lai, ảnh hưởng đến giống nòi, phát triển trí tuệ và chất lượng dân số
Mặc dù chính quyền và các ban, ngành địa phương đã nỗ lực tuyên truyền nhằm giảm thiểu, ngăn chặn, nhưng để đẩy lùi được thực trạng này cần có sự tham gia của gia đình, cộng đồng xã hội. Tại xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ, theo ghi nhận, từ đầu năm đến nay đã có 8 trường hợp tảo hôn.

Anh H Ngyt, làng Buôn Ban, xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ, Gia Lai chia sẻ với nhóm phóng viên chúng tôi về trường hợp con gái của anh nghỉ học rồi lấy chồng sớm: “Làm cha, làm mẹ ai cũng muốn con cái nó học hành tới nơi, tới chốn. Thế nhưng nó chỉ học tới lớp 9 rồi nghỉ, năm 17 tuổi thì lấy chồng sinh con, mình cũng đâu muốn nó lấy chồng sớm vậy đâu, mà ngăn cản cũng không được, vì nó đã quyết rồi, mình cũng sợ, cấm nó thì nó lại nghĩ quẩn làm bậy. Thôi bây giờ nó đã có chồng, đẻ cháu cho mình ẵm cũng mừng rồi, chỉ mong vợ chồng nó làm ăn tốt”.

Tâm sự của anh H Ngyt cũng là nỗi lòng chung của nhiều bậc cha mẹ có con lấy chồng sớm tại một số buôn, làng ở xã Yang Bắc. Nhang – Sinh năm 2000, con gái anh H Ngyt, đến bây giờ đã thấm thía những lời khuyên bảo của cha mẹ khi trước. Lấy chồng sớm, công ăn việc làm không có, chồng thì ở rể, hàng ngày phải đi làm công kiếm tiền nuôi vợ, con nhỏ…

Em Nhang, làng Buôn Ban, xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ, Gia Lai cho biết: “Mấy đứa bạn học cùng em, học hết lớp 9 nghỉ, không đi học nữa đến nay cũng nhiều đứa lấy chồng rồi. Bây giờ em mới biết lấy chồng sớm là khổ, giá như em chịu khó học tới hết cấp 3 thì cũng không lấy chồng sớm như  vậy ”.

So với những trường hợp tảo hôn ở xã Yang Bắc trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, thì em Nhang cũng còn may mắn hơn các bạn nữ cùng trang lứa, vì kinh tế của gia đình em được xếp vào dạng khá giả so với bà con ở đây. Trước mắt, cặp vợ chồng trẻ này sống chung với bố mẹ vợ, sau này, khi ổn định kinh tế sẽ tách ra ở riêng…

Theo phản ánh của chính quyền địa phương, dù hôn nhận cận huyết đã không còn tồn tại trong thời gian gần đây, nhưng tình trạng tảo hôn vẫn diễn ra phổ biến ở khắp các buôn, làng trong xã. Nhận thức chưa tròn của bậc làm cha làm mẹ và cả những cặp vợ chồng “ăn chưa no, lo chưa tới” đã khiến cho hủ tục tảo hôn vẫn còn tồn tại như một lời ru buồn ở nơi đây…

Ông Võ Viết Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi cũng đã tuyên truyền tới hầu khắp các buôn, làng, nhưng tình trạng tảo hôn vẫn còn. Khó nhất là chuyện nội bộ gia đình họ nên khi mình biết được thông tin thì đã muộn, đám cưới tổ chức rồi. Nên cái này cần sự tham gia của các già làng, người uy tín, tuyên truyền và nắm bắt tình hình cùng với xã để không để tình trạng tảo hôn xảy ra nữa” .

Theo các chuyên gia về tâm lý, những bé gái còn non trẻ chưa có kiến thức về cuộc sống hôn nhân và gia đình cũng như sức khoẻ sinh sản mà sớm làm vợ, làm mẹ thì cuộc sống sẽ không tránh khỏi vất vả, không hạnh phúc, thậm chí rơi vào bi kịch. Trong thời buổi công nghệ như hiện nay, bà con đã được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin bổ ích; các phương tiện thông tin đại chúng cũng thường xuyên nói về tác hại của tảo hôn; ngành dân số cũng có nhiều giải pháp để tuyên truyền giảm thiểu tình trạng này, thế nhưng, một khi giới trẻ và các bậc phụ huynh còn chưa hiểu cặn kẽ về tác hại của tảo hôn, thì  tình trạng này vẫn sẽ còn tiếp diễn…/.

Song Nguyễn, Minh Vũ

Trả lời