Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, báo chí

Cập nhật 15/6/2018, 08:06:26

Thời gian qua, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã luôn đồng hành và đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Kết quả hoạt động báo chí không những đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân mà còn góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận của xã hội đối với các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đài PT – TH Gia Lai là một trong 04 cơ quan báo chí chính thống của địa phương. Thời gian qua, đơn vị đã không ngừng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại, nâng cao chất lượng nội dung; mở thêm một số chương trình mới, đáp ứng nhu cầu nghe, xem của nhân dân trong tỉnh và cả nước. Đặc biệt, chương trình thời sự tiếng Bahnar và Jrai đã và đang mang lại hiệu ứng tích cực, góp phần tuyên truyền các đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

Ông Ksor Jú, Buôn Phu Ma Miêng, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa nói: “Xem kênh THGL cũng nắm được thông tin bổ ích trong gia đình; nắm kỹ thuật làm ăn, sản xuất, xem để thông tin trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Từ đó mình cũng nắm thêm kiến thức.”

Hiện nay, ngoài 04 cơ quan báo chí địa phương, trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện còn hơn 20 cơ quan báo chí Trung ương và các bộ, ngành, địa phương có văn phòng, phóng viên thường trú. Để làm tròn nhiệm vụ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với quần chúng nhân dân, đội ngũ những người làm báo thường xuyên tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, đi sâu vào thực tế cuộc sống, quần chúng lao động để có được nhiều tác phẩm báo chí hay, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ông Trần Văn Nghĩa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai cho biết: “ Xác định được nhiệm vụ vai trò chức trách của hội viên hội nhà báo là phải làm sao: Phải gương mẫu, làm nòng cốt, có vai trò, trách nhiệm chính trong quá trình tham gia thông tin mạng”

Cùng với đó, Hội Nhà báo tỉnh cũng quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, nâng cao nhận thức lý luận chính trị, đạo đức nghề nghiệp; thường xuyên mở lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm báo.

“Hằng năm, chúng tôi duy trì đều đặn các lớp nghiệp vụ báo chí cho các phóng viên, hội viên của các cơ quan báo chí chính thức trên địa bàn tỉnh về báo viết và báo hình. Trên cơ sở đó hội viên là phóng viên, nắm chắc đường lối chính sách của Đảng cũng như là nghiệp vụ, trong thời buổi hiện nay, sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, phóng viên cũng nắm được về định hướng, tư tưởng chính trị cũng như nắm được kỹ thuật để hoạt động tác chiến một cách nhanh chóng, kịp thời”, ông  Nghĩa cho biết thêm.

Đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các cơ quan báo chí nói chung và đội ngũ phóng viên nói riêng cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, là cầu nối để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Góp phần thúc đẩy nền kinh tế – xã hội của tỉnh ngày càng phát triển ổn định, bền vững./.

Bích Thủy, Cao Duy , Thanh Sáng

Trả lời