Được xác định là ngành kinh tế quan trọng để định hướng đầu tư và phát triển trong những giai đoạn 2020-2030 của tỉnh Gia Lai; tuy nhiên, vấn đề thu hút vốn đầu tư vào du lịch vẫn đang còn nhiều hạn chế và việc tìm các giải pháp thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư vào du lịch của tỉnh là điều rất cần thiết hiện nay.
Một thực tế đó là mặc dù lượng khách du lịch đến với Gia Lai mỗi năm đều tăng nhưng chủ yếu vẫn là khách nội địa với mục đích công vụ, thương mại; trong khi khách quốc tế chỉ chiếm một tỷ lệ khá nhỏ. Kết quả là trong tổng doanh thu du lịch của tỉnh, doanh thu từ hoạt động kinh doanh lữ hành chỉ chiếm 20%, còn lại là doanh thu từ hoạt động kinh doanh lưu trú. Để đạt được mục tiêu phát triển du lịch trong những năm tới, việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch có ý nghĩa quyết định. Theo đó, về mặt chiến lược tỉnh sẽ có quy hoạch du lịch theo từng giai đoạn cụ thể với các sản phẩm du lịch cốt lõi; trong đó chú trọng các sản phẩm du lịch đặc thù như du lịch văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với thể thao, du lịch sinh thái vườn quốc gia; các sản phẩm du lịch chính như du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch tham quan các di tích, du lịch cộng đồng (homestay); và các sản phẩm du lịch bổ sung như du lịch trang trại, du lịch tâm linh./.
Mỹ Tiến, R’Piên