Phát huy vai trò người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật 07/6/2018, 15:06:58

Già làng, người uy tín có vai trò hết sức quan trọng trong nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Thời gian qua, phát huy vai trò, vị trí của mình,  nhiều già làng, người uy tín gương mẫu đi đầu và vận động nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất, giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư. Ghi nhận tại huyện Đak Đoa.

Những năm trước, ở làng Nglơm Thung, xã Ia Pết đời sống của bà con nhân dân gặp nhiều khó khăn bởi kinh tế phát triển chậm, tỷ lệ hộ nghèo cao. Trăn trở trước sự nghèo đói của người dân, già làng Sel đến từng hộ gia đình vận động người dân duy trì và phát triển nghề đan gùi – đây được xem là nghề truyền thống bao đời của người dân nơi đây. Theo lời già làng, người dân thành lập từng nhóm nhỏ, tranh thủ thời gian nhàn rỗi lại đan gùi để kiếm thêm thu nhập cũng như giữ gìn nét văn hóa của người địa phương.

Già làng Sel, Làng Nglơm Thung, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa cho biết: “ Mai mốt con cháu mình bỏ học thì mình bảo nó đan lát, đan cái gùi này nè. Hoặc làm cà phê, làm ruộng rẫy chứ đừng nghe lời người ta uống rượu nhiều, chạy xe quá tốc độ là không được đâu”.

Với gần 90% hộ đồng bào dân tộc Bahnar, làng Dơk Rơng, xã Glar, huyện Đak Đoa là một trong những ngôi làng tiêu biểu trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Cùng với chính quyền địa phương, đội ngũ người có uy tín trong làng đã có cách vận động mọi người cùng tham gia hưởng ứng. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn của làng ngày càng khang trang, sạch đẹp góp phần hoàn thiện các tiêu chí đưa Glar trở thành một trong 4  xã đạt chuẩn NTM của huyện Đak Đoa.

Ông Wut, Làng Dơk Rơng, xã Glar, huyện Đak Đoa cũng nói: “Tôi tuyên truyền cho nhân dân để cho nhân dân hiểu về đường lối chính sách của Đảng, từ đó chúng tôi áp dụng vào trong chương trình xây dựng nông thôn mới, nhân dân rất phấn khởi. Thôn làng chúng tôi đã làm đường trong làng hơn 5km rồi; nghĩa là hoàn thành tốt việc làm đường. Hiện tại không có chỗ nào không có đường nhựa hóa, bê tông hóa. Cái đó là do nhân dân đóng góp cùng với Nhà nước cùng làm, nhân dân rất phấn khởi”.

Qua các phong trào, các cuộc vận động tại cộng đồng dân cư, đã có nhiều tấm gương tiêu biểu như ông Sel, ông Wut luôn quan tâm, động viên bà con phát triển sản xuất, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Chính vì vậy họ được bà con kính trọng, uy tín của họ ảnh hưởng rất lớn trong cộng đồng, có khả năng tập hợp và giải quyết nhiều vấn đề ở làng, xã.

Ông Đỗ Quang Cảm, Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc xã Ia Pết, huyện Đak Đoa đánh giá: “Lực lượng người uy tín này đóng góp rất nhiều công lao lớn cho bà con thôn làng như các chương trình làm đường, vận động bà con tham gia đóng góp ngày công, hiến đất. Về phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thì vận động bà con làm tốt các tiêu chí về xây dựng gia đình văn hóa, nâng cao đời sống kinh tế; biết tận dụng các mô hình đan lát gùi để tăng thêm thu nhập cho gia đình; tạo điều kiện để người dân phát triển, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của xã”.

Bằng những kinh nghiệm và hiểu biết của mình, đội ngũ già làng, người có uy tín đã góp tiếng nói, ý kiến thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là “cầu nối” truyền tải tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến với cấp ủy, chính quyền. Người uy tín còn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, tuyên truyền xóa bỏ các tập tục lạc hậu, tệ nạn xã hội trong đồng bào DTTS.

Bích Thủy, Xuân Huy

Trả lời