Là bộ trưởng thứ tư trong 4 bộ trưởng đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV diễn ra trong ngày hôm nay(6/6), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã trả lời nhiều câu hỏi của các đại biểu Quốc hội, thể hiện trách nhiệm của “tư lệnh”ngành trước những vấn đề “nóng” cần phải có những biện pháp căn cơ để giải quyết kịp thời liên quan đến giáo dục- đào tạo quốc gia. Điều này đã nhận được sự đồng thuận cao đối với cử tri cả nước nói chung, Gia Lai nói riêng.

Nghị trường Quốc hội đã “nóng” lên ngay những phút đầu tiên trong phần chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ. Làm thế nào để ngăn chặn nạn bạo hành trẻ em trong một số cơ sở giáo dục mầm non, nhất là giáo dục mầm non ngoài công lập diễn ra trong thời gian qua, gây bức xúc trong nhân dân là câu hỏi được nhiều đại biểu Quốc hội gửi đến ông Phùng Xuân Nhạ.
Theo dõi sát sao phiên chất vấn, nhiều cử tri đồng tình và nhất trí cao với cam kết của “tư lệnh” ngành Giáo dục và Đào tạo về những biện pháp để khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện chủ trương đổi mới toàn diện nền giáo dục- đào tạo nước nhà, “nói không” với bệnh thành tích trong giáo dục; kiên quyết xử lý tình trạng một số giáo viên sa sút về phẩm chất đạo đức nghề giáo và học sinh vi phạm pháp luật… Sẽ có những cơ chế, chính sách phù hợp để nâng cao chất lượng đầu vào ngành sư phạm và khắc phục những bất cập trong giáo dục mầm non.
Chị Trần Thị Minh- Giáo viên nêu: “Những cán bộ, giáo viên công tác ở bậc học mầm non chịu nhiều áp lực, công việc nhiều nhưng chế độ lương rất thấp, bởi vậy cần phải đổi mới cơ chế chính sách về tiền lương cho phù hợp để cán bộ, giáo viên yên tâm công tác gắn bó với ngành”.
Hàng trăm nghìn cử nhân sau khi tốt nghiệp đại học thất nghiệp, đó là hệ lụy tình trạng chất lượng giáo dục đại học ở một trường chưa đạt yêu cầu và việc mở trường đại học một cách ồ ạt mà không kiểm soát chất lượng đào tạo, cũng như chưa tạo được sự liên kết cần thiết giữa đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động. Hay tình trạng “thừa thầy thiếu thợ” diễn ra khá phổ biến trong nhiều năm nay. Trước tình trạng này, nhiều cử tri kiến nghị cần quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học phù hợp, chú trọng đầu tư phát triển giáo dục chất lượng cao, đổi mới quản trị quản lý giáo dục, xây dựng khung chương trình giáo dục phù hợp, không để xảy ra tình trạng quá tải đối với học sinh và không để buông lỏng quản lý giáo dục.
Ông Mạc Như Hoa- phường Hoa Lư- TP. Pleiku ý kiến : “Tôi nghĩ rằng, Trung ương cần có cơ chế, chính sách kiểm soát việc mở các trường đại học cũng như chất lượng đào tạo để không xảy ra tình trạng sinh viên sau khi ra trường không có việc làm, tốn kém gia đình và xã hội”.

Nhiều cử tri cũng thống nhất cao với giải pháp mà Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra, đó là tiếp tục rà soát hoàn thiện các chính sách về giáo dục và đào tạo, trong đó tiếp tục ưu tiên đầu tư hơn nữa để phát triển giáo dục ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Có những cơ chế, chính sách phù hợp để không còn xảy ra những nghịch lý thừa- thiếu giáo viên, dẫn đến nhiều giáo viên bị cắt hợp đồng như ở tỉnh Đăk Lăk và một số địa phương khác.
Ông Chu Sỹ Lin- Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pa- Gia Lai đề nghị: “Trên địa bàn huyện Krông Pa trong năm học 2017-2018 thiếu 143 giáo viên do cấp trên phân bổ biên chế cho huyện bị thiếu. Do vậy, huyện đề nghị cấp trên bổ sung biên chế giáo viên cho huyện để đảm bảo cho việc triển khai nhiệm vụ giáo dục”.
Cử tri tỉnh Gia Lai đánh giá cao chất lượng phiên chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng đổi mới- “hỏi nhanh đáp gọn” tại kỳ họp Quốc hội lần này, cũng như tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm cao của các bộ trưởng, thành viên Chính phủ và các đại biểu Quốc hội. Đối với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã thể hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng các dự án luật và hoạch định chính sách, đồng thời truyền tải những thông điệp từ đời sống xã hội, một số khó khăn ở tỉnh nhà đến nghị trường Quốc hội, đã đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri trong tỉnh.
Ông Đinh Duy Vượt- Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu: “Cử tri tỉnh Gia Lai mong muốn cần sớm đầu tư và nâng cấp Quốc lộ 19 và Quốc lộ 25, đây là những tuyến giao thông huyết mạch ở tỉnh. Vậy xin Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho biết bao giờ triển khai đầu tư nâng cấp, mở rộng 2 tuyến giao thông này theo đề nghị trong nhiều năm nay của cử tri tỉnh Gia Lai”.
Ông Lê Văn Chấn- nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhận xét: “Qua theo dõi tôi thấy rằng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã thể hiện tốt trách nhiệm của mình đối với cử tri tỉnh nhà, đã truyền đạt được những đề xuất kiến nghị liên quan đến một số khó khăn, bức xúc ở địa phương đến Quốc hội để xem xét, giải quyết”./.
Hà Đức, R’Piên