Xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh là địa phương chịu nhiều thiệt hại do diện tích hồ tiêu bị chết. Nguồn thu chính từ cây tiêu không còn, người dân nơi đây đang tìm nhiều hướng để chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Việc phát triển nuôi dê đang mở ra một hướng phát triển kinh tế mới cho nhiều hộ dân ở địa phương.

Năm 2017 kinh tế sụt giảm do hơn 1 ha tiêu bị nhiễm bệnh, gia đình anh Mai Bá Thành ở thôn Phú Vinh quyết định chuyển qua mô hình chăn nuôi dê. Học hỏi kinh nghiệm từ các hộ đi trước, anh Thành cho biết dê sinh sản nhanh lại đầu tư ít, kỹ thuật chăm sóc không khó, thức ăn lại sẵn có. Chỉ sau 2 tháng gia đình đã đón lứa dê con đầu tiên. Sau 1 năm đàn dê 20 con phát triển ổn định và cho thu nhập bình quân 1 tháng từ 5-8 triệu đồng.
Anh Mai Bá Thành – thôn Phú Vinh, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh cho biết: “Thấy tiêu bệnh dịch không thể phát triển làm thêm nên chuyển sang mô hình chăn nuôi. Thị trường đang ổn định, vốn ít tầm 20 triệu có được mười mấy con để đầu tư nuôi. Công chăm sóc đơn giản mình tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên như cây rừng, cây keo trồng tiêu. Bệnh tật thì dễ chăm sóc. Đầu ra thấy cũng có thương lái ở xa cũng về đây mua, giá dê đực 90.000, dê cái 70.000 đồng/kg, thấy cũng có vốn để đầu tư làm tiếp”.
Thôn Thuỷ Phú, xã Ia Blứ hiện có khoảng 60% số hộ chăn nuôi dê. Để nuôi dê đạt hiệu quả kinh tế, người chăn nuôi phải chú ý từ khâu làm chuồng trại cho đến việc theo dõi, quản lý đàn dê. Chuồng nuôi dê làm đơn giản nhưng đảm bảo chắc chắn, khô ráo, sạch sẽ, giữ ấm cho dê vào mùa lạnh, thoáng mát vào mùa khô.
Ông Phan Văn Tuấn – thôn Thuỷ Phú, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh cho biết: “Bắt đầu nuôi dê từ 2014, hiệu quả kinh tế cao. Chủ yếu khâu chăm sóc cho kỹ, chuồng dọn dẹp cho kỹ là được. Một con dê mẹ đẻ một năm 2 lứa, nếu đẻ dê đực nhiều thì lợi nhuận bán giá cao hơn”.
Hiện tổng số đàn dê trên địa bàn xã Ia Blứ có trên 1800 con, tăng 150 con so với cùng kỳ năm trước. Việc định hướng phát triển vùng chăn nuôi một cách hợp lý, bền vững gắn với thị trường tiêu thụ cần được quan tâm để góp phần ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân./.
Kim Châu, Thanh Sáng