Xử lý lấn chiếm lòng lề đường “Ném đá ao bèo”

Cập nhật 04/6/2018, 14:06:39

Lấn chiếm lòng lề đường đã trở thành thực trạng nhức nhối lâu nay, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và mất mỹ quan đô thị. Mặc dù đã có nhiều đợt ra quân giải tỏa, nhiều chủ trương, đề án được ban hành, các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã không ít lần phản ánh, thế nhưng giải tỏa rồi lại lấn chiếm, rồi lại giải tỏa nhưng kết quả không cao.

Với nhiều đợt ra quân xử lý vi phạm lấn chiếm lòng lề đường trên toàn thành phố. Thế nhưng, ngay sau những đợt giải tỏa, ra quân đó, tình trạng tái lấn chiếm hành lang, vỉa hè, lòng lề đường lại tiếp tục diễn ra. Điều đáng nói là sau nhiều nỗ lực, tốn kém thời gian, công sức và tiền bạc,  thành phố vẫn chưa giải quyết dứt điểm được tình trạng này. Việc ra quân giải tỏa chưa thực sự mang lại hiệu quả cao mà chỉ như “Ném đá ao bèo”.

 Ông Phạm Văn Lực – TP Pleiku nói:  “Dẹp rồi thì nó cũng trở lại như trước thôi. Họ kinh doanh buôn bán thì cứ người nới ra một chút thì người kia cũng bắt trước nới theo thôi.”

Nguyên nhân của tình trạng trên là do chính quyền địa phương chưa thực sự vào cuộc, chưa xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó ý thức chấp hành pháp luật về quản lý trật tự đô thị, giao thông đường bộ của các hộ kinh doanh chưa cao.Tâm lý muốn “cận lộ” để làm ăn, buôn bán đã ăn sâu vào tiềm thức của  nhiều người dân.

Ông Trần Cao Phong  – TP Pleiku cho biết: “Nói thì nói chớ nhiều chỗ cũng thấy dẹp, nhưng nhiều chỗ rồi cũng lại như vậy thôi. Nhiều khi thấy ngoài vỉa hè thông thoáng như thế này mà người ta lại đem ghế, rồi biển hiệu, hay phơi đồ ra tận phía ngoài đường, mình thấy mà gai mắt lắm nhưng đâu có thể nói được. Cái này là phải do mấy anh trật tự đô thị  ở phường, thành phố phải nhắc nhở người ta, nếu lần sau còn tiếp tục là phải kiên quyết thu hẳn luôn chứ không thể để như vậy được.”

Để thiết lập trật tự  đô thị trên địa bàn thành phố, trả lại đúng “mục đích sử dụng” của các con đường và hành lang, vỉa hè, chính quyền địa phương cần vào cuộc quyết liệt  hơn nữa, tránh tình trạng ký cam kết xong rồi lại buông xuôi, không kiểm tra, đôn đốc thực hiện; đồng thời tăng cường phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Xuân Huy

Trả lời