Ðể chấn chỉnh tình trạng dán quảng cáo rao vặt, phát tờ rơi tràn lan không đúng quy định, UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo rao vặt. Tại thành phố Pleiku, các ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp tổ chức đợt ra quân bóc, dỡ quảng cáo rác; tuy nhiên tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn chỉ sau vài ngày.

Sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, tại thành phố Pleiku lực lượng đoàn viên thanh niên, công an, phụ nữ, dân quân tự vệ, công dân tổ dân phố đã phối hợp ra quân bóc, dỡ quảng cáo rao vặt trái phép tại các tuyến đường trên địa bàn. Hoạt động đã thu hút được đông đảo người dân tham gia hưởng ứng. Song, chỉ vài ngày sau những tờ rơi quảng cáo, rao vặt với nội dung bán nhà đất, hút hầm cầu, tuyển nhân viên, cho vay lãi suất thấp….lại được dán dày đặc trên các công trình công cộng.
Ông Phạm Văn Lực, Tổ 1, phường Yên Đổ, TP Pleiku nói: “Dán đầy trên trước nhà người ta họ thấy phức tạp nên họ xé đi chứ. Dán tùm lum hết mà. Treo lên tùm lum đó, vay tiền vay bạc đó treo đầy trên cây. Công an họ cũng vừa gỡ đi một ít rồi đó”.
Thực tế, nạn dán quảng cáo, rao vặt đang ngày càng lan rộng, tiềm ẩn hoạt động “tín dụng đen” là cái bẫy vay nặng lãi khó lường. Trước đây, chỉ khu vực trung tâm, đường phố mới xảy ra tình trạng này nhưng nay cả khu vực ngoại thành, các hẻm phố nhỏ hẹp cũng bị treo, dán chồng chéo nhiều quảng cáo rao vặt trái quy định. Qua tìm hiểu, một trong những lý do khiến hoạt động quảng cáo rao vặt với sự bất cập trên kéo dài, chưa được xử lý dứt điểm là do chủ nhân của những hình ảnh, dòng chữ thông báo này thường lợi dụng đêm tối, trưa vắng hoặc những khi không có người qua lại để thực hiện hành vi, trong khi đó đối tượng đưa thông tin chủ yếu là người làm thuê nên việc phát hiện, lập biên bản xử lý rất khó.
Bà Nguyễn Thị Gái, Tổ 12, phường Diên Hồng, TP Pleiku cho biết: “Nếu dán trái phép như thế này thì tôi xin đề nghị chính quyền cùng các cấp nên nhắc nhở những đối tượng này. Những đơn vị mà người ta cho vay đây là người ta đã có chỗ rồi nên người ta mới rao như vậy. Nên dẹp những chỗ đó đi, nên dẹp từ gốc thì nó không thể tái diễn ở chỗ nào được hết”.
Nhằm chấn chỉnh trình trạng này, ngày 08/5/2018 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 938 yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và một số sở, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xử lý hoạt động quảng cáo, rao vặt trái phép. Để đảm bảo mỹ quan cho các tuyến đường và khu dân cư trong thành phố đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước phải tìm ra giải pháp và phải quyết liệt hơn trong việc xóa bỏ nạn “rác” quảng cáo, rao vặt tràn lan như hiện nay.
Ông Trần Xuân Hà, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TP Pleiku cho biết: “Sắp tới để hạn chế tình trạng này, chúng tôi sẽ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, đặc biệt là các tổ chức cá nhân còn vi phạm thì chúng tôi sẽ phối hợp với Sở TTTT và các doanh nghiệp kinh doanh về mạng, sẽ nhắn tin tới các số điện thoại quảng cáo rao vặt để hạn chế tình trạng này; đồng thời sẽ làm tốt công tác xử lý những trường hợp vi phạm”.
Trước đó, để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập, chấn chỉnh những vi phạm trong hoạt động quảng cáo, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 17/2017/CT-TTg về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo. Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tăng cường quản lý, chấn chỉnh kịp thời những bất cập, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tạo chuyển biến tích cực nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động quảng cáo trên phạm vi cả nước; đảm bảo quyền lợi cho các chủ thể tham gia Quảng cáo; tạo sự thống nhất đồng bộ trong thực thi Luật quảng cáo và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đảm bảo ổn định trật tự an toàn, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị./.
Bích Thủy, Xuân Huy