Phát triển diện tích cây ăn trái nhằm xây dựng chuỗi giá trị gia tăng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hiện được xem là nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh Gia Lai chú trọng thực hiện, từ đó định hướng quy hoạch vùng trồng tập trung và vùng trồng mới tiềm năng.
Theo đó đến năm 2021, tỉnh Gia Lai phấn đấu phát triển 10.000 ha cây ăn quả, gắn với chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc; thực hiện toàn diện các giải pháp về giống chất lượng cao; ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, chế biến; liên kết sản xuất, thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã tạo ra chuỗi giá trị; góp phần tạo ra sản phẩm có uy tín, chất lượng và nâng cao thu nhập cho người dân. Được biết đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 7.200 ha cây ăn quả với các loại cây trồng chính như: chuối, sầu riêng, bơ, cam, xoài, thanh long, dứa, mít./.
Đoàn Bình, R’Piên