Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh được chú trọng thực hiện, góp phần tạo nên môi trường sinh hoạt, học tập, vui chơi lành mạnh cho thiếu nhi, nhất là thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu nhi DTTS, thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, nhận thức của các cấp, ngành,và toàn xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được nâng cao. Ghi nhận tại huyện Chư Pưh.

Khởi động cho cao điểm các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm nay, mới đây, huyện Chư Pưh đã phát động Tháng hành động vì trẻ em và hoạt động hè 2018 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”. Theo đó, huyện sẽ tập trung thực hiện công tác vận động xã hội, thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em, tăng cường các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng cần thiết cho gia đình, nhà trường, trẻ em về đảm bảo an toàn, lành mạnh cho trẻ trong thế giới công nghệ số. Song song với đó là chú trọng tổ chức các hoạt động, sân chơi văn hóa, thể thao bổ ích. Đây cũng là điều được các em thiếu nhi và xã hội quan tâm trong thời điểm mùa hè như hiện nay.
Em Nguyễn Thị Lan Anh, Thôn Tung Blai, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh, Gia Lai nói: “Em ước có một mùa hè thật vui và sôi động. Em thích được đi bơi và các hoạt động vui chơi”.
Anh Rmah Che, xã Ia Hrúh, huyện Chư Pưh, Gia Lai cho bày tỏ: “Các cấp lãnh đạo vẫn quan tâm tổ chức chương trình vui chơi cho các em như trò chơi dân gian và các hoạt động khác nữa. Ở đây vẫn còn nhiều khó khăn nên hi vọng các cấp ngành sẽ có nhiều hơn nữa sự quan tâm, tổ chức sân chơi cho các em thiếu nhi”.
Huyện Chư Pưh hiện có trên 25.400 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó trẻ em DTTS chiếm tỉ lệ trên 53%, hơn 1.700 trẻ em thuộc diện hộ nghèo, gần 300 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Do đó, thời gian qua, mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực song công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của Chư Pưh vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, nhất là về huy động nguồn quỹ Bảo trợ trẻ em. Làm thế nào để tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng đầy đủ các nhu cầu, quyền cơ bản của trẻ em, ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ bạo lực, xâm hại, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, nhất là trong dịp hè đang là nhiệm vụ cấp thiết, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.
Anh Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Huyện đoàn Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Năm nay có rất nhiều điểm đổi mới. Huyện đoàn cố gắng tranh thủ chỉ đạo của cấp ủy Đảng,chính quyền tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ em.Tổ chức Tin học trẻ, văn hóa thể thao văn nghệ như giải bóng đá, chương trình rèn luyện kỹ năng sống, giúp các em hoàn thiện kỹ năng ứng xử, cách phòng vệ cho bản thân”.
Ông Nguyễn Văn Anh, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Chư Pưh, Gia Lai cũng cho biết: “ Chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền phổ biến các chính sách về pháp luật liên quan đến trẻ em, phòng tránh tai nạn thương tích cho các em, trong đó có đuối nước. Tiếp tục xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em để hỗ trợ các em trong sinh hoạt và học hành. Vận động các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm đỡ đầu hỗ trợ về cây trồng vật nuôi để các em chăm sóc để gia đình có thêm thu thập. Huyện sẽ trích ngân sách để xây dựng 2 bể bơi, tăng cường công tác xã hội hóa để xây dựng các điểm vui chơi, làm sao để tạo cho trẻ em có điều kiện tốt nhất để sinh hoạt, học tập đến nơi đến chốn”.
Trẻ em là những chủ nhân tương lai của đất nước. Mọi trẻ em đều có quyền được sống, phát triển trong môi trường an toàn và lành mạnh. Đầu tư cho công tác bảo vệ trẻ em chính là đầu tư phát triển con người và cho sự phát triển bền vững của đất nước. Do đó, toàn xã hội cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, làm sao để lợi ích tốt nhất cho trẻ em phải được đặt lên hàng đầu trong các quyết định liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, cộng đồng và gia đình./.
Ngô Thanh- Kim Châu- Đặng Trà