Để được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 trong 19 tiêu chí quan trọng mà các xã phải nỗ lực thực hiện đó là giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống dưới 7%. Đây là tiêu chí đặt ra không ít khó khăn đòi hỏi các địa phương phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Phóng sự được thực hiện tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông.

Làng Kluh – làng đặc biệt khó khăn ở xã Ia Drăng giờ đã có 70% số hộ làm công nhân cho các công ty cao su đứng chân trên địa bàn. Làng không có nhiều đất sản xuất, kinh tế chỉ dựa vào cây mì nên việc giải quyết việc làm cho lao động địa phương được đặc biệt quan tâm. Bây giờ gần 50 hộ trong làng đều có người làm công nhân công ty cao su, đời sống của người dân cũng đã ổn định hơn trước nhiều.
Chị Piat – làng Kluh, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông nói: Bây giờ ở làng mình đa số đi làm công nhân cao su. Có thu nhập hàng tháng cũng đỡ hơn. Trước đây làm mì cũng ít nên gặp nhiều khó khăn.
Anh Kpah Hồng – thôn phó làng Xung, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông cho biết: “Số hộ công nhân ở làng nay đã trên 70% . Quanh đây thuộc nông trường, toàn công nhân trong làng mình, nói chung cuộc sống cũng đỡ. Thu nhập mỗi hộ gia đình bình quân một tháng 4-5 triệu”.
Đầu năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã còn trên 11%, trong đó có 5 làng đặc biệt khó khăn, có làng số hộ nghèo còn chiếm 25%. Để đạt mục tiêu giảm nghèo theo tiêu chí nông thôn mới là vấn đề đặt ra không ít khó khăn, thách thức đòi hỏi địa phương phải nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp.
Ông Phạm Văn Xứng – Chủ tịch UBND xã Ia Drăng, huyện Chư Prông cũng cho biết: “Đối với chỉ tiêu giảm nghèo ở 5 làng chúng tôi đặt mục tiêu mỗi năm giảm 5-7% hộ nghèo. Điển hình là làng Lah trong năm vừa qua giảm 10% hộ nghèo. Giải pháp trọng tâm là ưu tiên về vay vốn, hỗ trợ kỹ thuật để bà con áp dụng khoa học vào thâm canh tăng năng suất trên cùng diện tích, khuyến khích các làng phát triển chăn nuôi. Bên cạnh đó ngoài đầu tư vào sản xuất chúng tôi liên hệ với công ty cao su làm sao đạt chỉ tiêu từ nay đến cuối năm 2020 mỗi gia đình có ít nhất 1 người là công nhân để có nguồn thu nhập, công ăn việc làm ổn định”.
Hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 7% – kết quả trên đã cho thấy sự nỗ lực rất lớn của địa phương trong công tác xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào đầu năm 2018./.
Kim Châu, Ngô Thanh, Minh Trí