Trước thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS; nhiều ban, ngành, tổ chức đoàn thể của tỉnh Gia Lai đã phối hợp đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền. Câu lạc bộ “nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết”của hội LHPN Gia Lai được thành lập ở các địa phương là một cách làm hiệu quả trong việc đẩy lùi tảo hôn và hôn nhân cận huyết.

Câu lạc bộ “Nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết” này được Hội LHPN xã Ia Glai, huyện Chư Sê thành lập và đi vào hoạt động từ cuối năm 2016. Đây là câu lạc bộ đầu tiên được thành lập tại làng Yon, địa bàn có trên 90% dân số là đồng bào Jrai, sinh sống lâu đời với nhiều tập quán còn lạc hậu. Nhiều năm nay, được sự tuyên truyền, vận động của các tổ chức chính trị, xã hội, chính quyền địa phương, tình trạng hôn nhân cận huyết căn bản không còn nhưng tảo hôn vẫn còn xảy ra. Nhiều trẻ em bỏ học, lấy chồng sớm khi đang học lớp 6-7. Hậu quả dễ nhận thấy ở những gia đình trẻ này chính là đói nghèo, ít có hạnh phúc do thiếu kinh nghiệm trong đời sống, thiếu kiến thức, kĩ năng làm vợ, làm mẹ…Câu lạc bộ “nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết” tại đây được thành lập chính là nhằm ngăn chặn, giải quyết triệt tình trạng này .
Chị Ksor Hmleo, làng Yon, xã Ia Glai, Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Mình tham gia câu lạc bộ này mới hiểu được tác hại của việc kết hôn sớm. Mình sẽ giáo dục để con cháu không kết hôn sớm để bớt khổ hơn mình trước đây. Và nuôi dạy con được tốt hơn”.
Chị Ra Lan Khuynh – Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Glai, Chư Sê, Gia Lai cũng nói: “.Tôi nhận thấy những mô hình này rất là thực tế đối với đời sống người dân vùng đồng bào chúng tôi. Dự tính chúng tôi cũng sẽ nhân rộng mô hình này đến các thôn làng khác, chi hội khác trong xã. Vì từ khi đẩy mạnh tuyên truyền về tảo hôn thì tình trạng này đã giảm hẳn so với trước đây”.
Toàn tỉnh hiện có 24 CLB với 710 thành viên, tại hầu hết các huyện vùng khó khăn, vùng có đông đồng bào DTTS. Những địa bàn vùng khó khăn, vùng đồng bào DTTS còn lạc hậu đều đã thành lập được câu lạc bộ để thu hút phụ nữ tham gia. Với hình thức sinh hoạt lồng ghép, sinh hoạt riêng lẻ, câu lạc bộ thực hiện tuyên truyền đến hội viên về tác hại của việc kết hôn cận huyết thống đến sức khỏe, chất lượng giống nòi, hậu quả của kết hôn sớm, khi chưa đến tuổi trưởng thành. Tuyên truyền miệng được kết hợp minh họa bằng tờ rơi, áp phích với hình ảnh đơn giản, dễ hiểu giúp hội viên cải thiện được nhận thức lĩnh vực hôn nhân, gia đình.
Chị Ksor Ái Duyên, Chủ tịch Hội LHPN xã Chư Ngọc, Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi trực tiếp duy trì câu lạc bộ theo quy chế, phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhờ đó chị em ai cũng tích cực tham gia rất đông, ai cũng hiểu các vấn đề về tảo hôn hơn trước”.
Từ hình thức truyền thông qua các câu lạc bộ, nhiều địa phương đã xây dựng được đội ngũ những tuyên truyền viên tự nguyện là chính những hội viên, thành viên câu lạc bộ. Hơn ai khác, họ sẽ là một tuyên truyền viên cho chính gia đình và cộng đồng, góp phần thay đổi những quan niệm không phù hợp về hôn nhân, từng bước nâng cao chất lượng dân số, chất lượng đời sống cho gia đình và xã hội.
Minh Lý, Viễn Khánh