Đức Cơ tập trung khắc phục hậu quả do thiên tai

Cập nhật 31/5/2018, 09:05:27

Vào ngày 22 và 27,28/5, trên địa bàn huyện Đức Cơ  xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm tốc mái nhiều nhà dân cũng như hoa màu của bà con nông dân, thiệt hại ước tính ban đầu lên tới hàng tỷ đồng. Ngay sau khi mưa lốc đi qua, huyện Đức Cơ đã chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương rà soát thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời, đồng thời giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống.

Sau trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy vào ngày 22/5, hơn 1,3 ha điều, tiêu, cà phê và sầu riêng của gia đình ông Lê Xuân An gần như bị xóa sổ hoàn toàn.

Ông An chia sẻ: Từ trước đến giờ ông chưa từng chứng kiến trận mưa kèm theo lốc xoáy nào mạnh đến như vậy. Chưa đầy 2h quét qua, toàn bộ vườn cây mỗi năm cho thu nhập gần 200 triệu đồng đã bị gãy đổ, dập nát, nằm rạp dưới mặt đất. Hiện ông và gia đình đang tiến hành dọn dẹp, dựng lại các cây bị ngã đổ nhằm vớt vát được chút nào hay chút đấy.

 Ông Lê Xuân An – Tổ dân phố 5, thị trấn Chư Ty, Đức Cơ cho biết: “Thiệt hại này phải kéo dài đến 10 hay 15 năm sau thì mới khôi phục lại được hoàn toàn như ban đầu. Điều này đồng nghĩa với kinh tế sau này của gia đình là cực kỳ khó khăn”.

Theo thống kê từ ngành chức năng huyện Đức Cơ, thiên tai những ngày qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến 245 hộ dân tại thị trấn Chư Ty và các xã lân cận với ước tính thiệt hại ban đầu đã lên tới hơn 6 tỷ đồng. Trong đó có 110 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 126 hộ thiệt hại về hoa màu. Đó là chưa kể hàng chục ngàn cây cao su ngã, đổ của các công ty thuộc Binh đoàn 15.

Sau khi thiên tai đi qua, huyện Đức Cơ đã huy động các lực lượng, ngành chức năng nhanh chóng triển khai các giải pháp giúp đỡ người dân lợp lại mái nhà, dọn dẹp vườn cây hư hại và thống kê thiệt hại báo cáo UBND tỉnh để có những chính sách hỗ trợ, giúp đỡ người dân kịp thời.

Ông Nguyễn Quốc Tư – Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Cơ  cho biết: “Huyện cũng đã có chủ trương giao cho các xã, thị trấn chủ động nguồn ngân sách của địa phương để hỗ trợ cho các hộ, mà trước hết là hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và gia đình chính sách mà không may bị thiên tai làm tốc mái nhà. Huyện cũng đang chỉ đạo ngành chuyên môn và thị trấn Chư Ty, xã Ia Kla, Ia Kêl… tiếp tục rà soát, thống kê để đề xuất phương án hỗ trợ cho người dân khắc phục nhà ở cũng như hoa màu để người dân sớm ổn định sản xuất”.

Hiện nay đang trong giai đoạn chuyển mùa,  vì vậy, người dân cần chủ động gia cố lại nhà cửa, vườn tược và bảo vệ tài sản nhằm chủ động và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra…/.

Đoàn Bình, Minh Trí

Trả lời