Nhiều công trình nước sạch ở Ia Bòong không phát huy hiệu quả đầu tư

Cập nhật 31/5/2018, 08:05:13

Sống ngay tại nơi những công trình nước sinh hoạt tập trung được đầu tư xây dựng, song hàng trăm hộ dân tại các làng thuộc xã Ia Bòong, huyện Chư Prông lại không hề có nước để sử dụng. Nghe thì  bất hợp lý, song thực tế này đã tồn tại nhiều năm nay. Nguyên nhân được xác định đó là do sự đầu tư dàn trải từ phía ngành chức năng, thiếu sự khảo sát cặn kẽ, dẫn tới thực trạng các công trình vừa đưa vào sử dụng đã không thể phát huy hiệu quả như mong đợi.  

Năm 2007, công trình cấp nước tập trung này được Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Gia Lai đầu tư xây dựng với kinh phí cả tỷ đồng để phục vụ hơn 250 hộ dân tại 3 làng Griêng, Briêng và Tnao của xã Ia Bòong. Thế nhưng không lâu sau ngày hoàn thành, công trình đã phải đắp chiếu và giờ trong tình trạng như thế này….

Theo tìm hiểu, công trình này thiết kế chỉ đủ để cho người dân làng Griêng sử dụng, song đường ống lại được kéo đến cả 2 làng Briêng và Tnao, dẫn đến áp lực nước không thể đẩy tới từng nhà để người dân sử dụng. Cùng với đó, do không có người trông coi, bảo quản thường xuyên nên khi công trình khi hư hỏng không được khắc phục kịp thời dẫn tới bỏ hoang, xuống cấp.

Ông Cù Minh Thông – Chủ tịch UBND xã Ia Bòong, Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Nguồn mà thu từ nước thì không đảm bảo đầu tư ngược lại để sửa chữa nên dẫn tới vận hành không hiệu quả. Rồi ở các làng thì cũng cử ra một người để tuyên truyền vận động nhưng mà làm thì cũng chưa đến nơi đến chốn. Nếu được vận hành thì chúng tôi sẽ họp lại rồi để cho nhân dân bầu lại những người đại diện cho mình đứng ra trong tổ đó để vận động, thu nguồn kinh phí đó để đủ cho chi trả”.

Anh Rơ Châm Nhúc – Làng Griêng, Ia Bòong, Chư Prông, Gia Lai nói: Giờ mong Nhà nước sửa chữa lại rồi bà con sẽ dùng lại.

Cách đó khoảng 5km, công trình cấp nước tập trung làng Lắt dù không bỏ hoang nhưng cũng không thể có đủ nước bơm đến từng nhà để người dân sử dụng. Bởi theo đại diện tổ tự quản công trình cho biết: Giếng ở đây khoan không được sâu vì gặp nhiều đá, đến nay dù đã hạ máy bơm đến tận đáy nhưng cũng chỉ bơm được 5 đến 10 phút là cạn khô.

Anh Rơ Mah Men – Thôn trưởng làng Lắt, Ia Bòong, Chư Prông, Gia Lai nói: “Mới làm thì nước đầy đủ, nhưng đến năm nay lượng nước lại ít. Mùa mưa thì nước đã ít rồi, không biết đến mùa khô thì làm sao nữa”.

Trước tình hình đó ông Cù Minh Thông – Chủ tịch UBND xã Ia Bòong, Chư Prông, Gia Lai kiến nghị: “Trước mắt thì chúng tôi kiến nghị cấp trên cấp thêm kinh phí để nạo vét giếng, khoan thêm xuống. Thông qua đó thì chúng tôi cũng vận động nhân dân đóng góp thêm và triển khai cho các tổ vận hành một cách tiết kiệm”.

Trong tổng số 3 công trình cấp nước tập trung trên địa bàn xã Ia Bòong, huyện Chư Prông thì chỉ có 1 công trình còn hoạt động tốt và cơ bản đáp ứng đủ nước cho người dân sử dụng. Thiết nghĩ, các ngành chức năng liên quan cần có sự khảo sát, kịp thời khắc phục tình trạng hư hỏng các công trình cấp nước tập trung, tránh gây lãng phí, cũng như thất thoát tiền đầu tư của Nhà nước./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời