Huyện Kông Chro triển khai hiệu quả công tác giảm nghèo

Cập nhật 28/5/2018, 08:05:44

Nhờ huy động được nhiều nguồn lực và triển khai hiệu quả các dự án, chương trình đầu tư nên huyện Kông Chro đã thực hiện công tác giảm nghèo đạt được những kết quả quan trọng, đặc biệt vài năm gần đây huyện duy trì tỷ lệ giảm nghèo bình quân mỗi năm đạt hơn 6%, gấp đôi so với mức bình quân chung của tỉnh.

Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro đã xác định việc triển khai công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, do vậy đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt. Trọng tâm là thực hiện hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số; đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho nhiều gia đình để phát triển sản xuất.

Ông Trần Đình Phùng- Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Phòng LĐTB & XH xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, thị trấn trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, xóa bỏ tập quán canh tác cũ lạc hậu, hướng dẫn bà con thay đổi nếp nghĩ cách làm, áp dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Từ đó nhận thức của bà con đã có chuyển biến tốt, đã phát huy nội lực để vươn lên thoát nghèo”.

Hiện tổng dư nợ thuộc chính sách cho vay ưu đãi trên địa bàn huyện Kông Chro hơn 186,12 tỷ đồng với hơn 8.900 lượt hộ vay, chủ yếu là hộ hộ nghèo và hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Nhìn chung, nguồn vốn từ chính sách cho vay ưu đãi đã phát huy hiệu quả, tạo cơ hội cho nhiều hộ vươn lên thoát nghèo. Nhiều địa phương trong huyện cũng đã xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững như sản xuất chuyên canh, hình thành cánh đồng lớn theo hướng hàng hoá để người nghèo, bà con dân tộc thiểu số tiếp cận và tham gia.

Trương Quang Giàu – Chủ tịch UBND xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro, Gia Lai nói: “Đối với xã Đak Pơ Pho trong những năm qua đã tập trung triển khai hiệu quả hai chương trình mục tiêu quốc gia đó là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, trọng tâm là hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ cách làm, phát triển sản xuất. Nhờ vậy, tỷ lệ giảm nghèo ở xã vài năm trở lại đây luôn đạt 7%”.

Cuối năm 2017, tổng số hộ nghèo ở huyện Kông Chro là 4.132 hộ, chiếm tỷ lệ 37,37%  giảm 7,67% so với cuối năm 2016; trong đó, hộ nghèo thuộc gia đình chính sách, người có công 45 hộ, giảm 168 hộ so với cuối năm 2016.

Bà Đinh Thị Khép, làng Tơ  Kắt, xã Đăk Kơ Ning, huyện Kông Chro- Gia Lai cho biết: “Gia đình tôi thuộc diện chính sách. Những năm qua, nhờ có sự quan tâm, hỗ trợ của các ngành, các cấp và chính quyền địa phương nên đời sống của gia đình đã cải thiện rõ rệt, không còn khó khăn nữa. Chính quyền địa phương thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công”.

Ông Phan Văn Trung – Chủ tịch UBND huyện Kông Chro, Gia Lai cũng cho biết: “Trong những năm qua, huyện đã lồng ghép nguồn vốn các chương trình để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; đồng thời triển khai hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững nên đời sống của người dân đã cải thiện rõ rệt, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc”.

Trong năm 2018, huyện Kông Chro phấn đấu tỷ lệ giảm nghèo đạt từ 6% trở và đến cuối năm 2018 không còn hộ nghèo thuộc gia đình chính sách, 100% hộ nghèo được hưởng thụ đầy đủ các chính sách giảm nghèo. Hệ thống chính trị các cấp trong huyện cùng vào cuộc triển khai các giải pháp đồng bộ để đạt mục tiêu trên, trong đó tiếp tục nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt các chính sách tín dụng và chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công. Tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh ở các xã đặc biệt khó khăn; giảm khoảng cách về thu nhập và mức sống giữa các vùng, các nhóm dân cư. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi về nhận thức “Nếp nghĩ, cách làm” của đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo./.

Hà Đức, R’Piên

                                                                                                              

 

Trả lời