Nông thôn mới trên quê hương cách mạng

Cập nhật 23/5/2018, 09:05:50

Phát huy tinh thần đoàn kết, biết nỗ lực vượt lên khó khăn xóa đói nghèo, lạc hậu. Từ một xã nghèo, K’Dang đã bứt phá vươn lên trở thành xã đạt chuẩn Nông thôn mới đầu tiên của huyện Đăk Đoa. Đến xã K’Dang hôm nay, ai cũng ngỡ ngàng trước sự đổi thay về diện mạo nông thôn nơi đây. Đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa; những diện tích đất bỏ hoang đã trở thành vùng chuyên canh về cây cà phê, hồ tiêu và các loại cây ăn trái có giá trị năng suất cao, tạo nên màu xanh tươi mới cho buôn làng.

Bà con nhân dân làng A Luk, xã K’Dang vừa hoàn thành những mét đường bê tông liên thôn cuối cùng qua khu vực sản xuất trọng điểm của làng. Từ chủ trương xây dựng Nông thôn mới, được nhà nước hỗ trợ các nguyên vật liệu, bà con cùng nhau góp công, góp sức để làm đường. Ai cũng gác lại việc nhà để lo cho thôn làng. Với bà con Bơnah ở đây không khí xây dựng Nông thôn mới luôn khẩn trương, rộn ràng giống như những ngày hội.

Anh Kyưm, làng A Luk, xã K’Dang, huyện Đak Đoa, Gia Lai nói: “Trước đây đi lại khó, nay được sự hỗ trợ nhà nước bà con phải chung tay làm đường, làm để chở nông sản, mình đi lại cũng dễ nữa, bà con vui lắm ai cũng chung tay để tuyến đường được hoàn thành”.

Tinh thần đoàn kết được bà con phát huy trong mọi lĩnh vực của đời sống, nhất là giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Xã K’Dang đã hình thành các mô hình liên kết giữa làng đồng bào dân tộc thiểu số với thôn của người kinh. Tạo nên các tổ hợp tác, đổi công  hỗ trợ nhau về vốn, ngày công, kỹ thuật canh tác trong sản xuất.

Nhờ đó, bà con Bơnah trong xã như được sáng thêm cái dạ, gia đình nào cũng biết trồng cà phê, hồ tiêu…. Đặc biệt, nay bà con đã biết tự ươm giống, áp dụng khoa học kỹ thuật vào tái canh cây cà phê để nâng cao năng suất. Nhiều hộ đã có mức thu nhập lên đến vài trăm triệu đồng mỗi năm.

Ông Nguyễn Tài Tuệ,Chủ tịch UBMTTQVN xã K’Dang, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Phát huy cho bà con là hãy làm giàu trên chính mảnh đất của gia đình bà con đã ngấm, đã hiểu và đã làm được khá tốt. Bà con đua nhau làm kinh tế, trong các vườn nhà là cải tạo vườn tạp, ngày xưa trồng cây mít, cây xoài nay là bà con đưa vào trồng cà hết, ngay trên chính mảnh vườn bà con đã có thu nhập ổn định hàng năm”.

Gia đình anh Plinh làng K’Tăng, xã K’Dang tất bật hoàn thành căn nhà mới trong niềm vui, phấn khởi. Từ một hộ nghèo được nhà nước hỗ trợ bò giống, cán bộ địa phương hướng dẫn kỹ thuật trồng cây cà phê và bằng nghị lực, quyết tâm vươn lên của bản thân, năm 2017 gia đình anh Plinh trở thành hộ điển hình cho cách thức làm ăn mới, với mức thu nhập trên 300 triệu đồng. Điều đáng mừng, không riêng gì gia đình anh Plinh mà rất nhiều gia đình ở xã K’Dang từng là hộ nghèo nay đã trở thành hộ khá, hộ giàu. Trong tổng số 2.400 hộ, trên 10.000 nghìn nhân khẩu thì cả xã K’Dang chỉ còn 53 hộ nghèo.

Anh Plinh, làng K’Tăng, xã K’Dang, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: Trước đây rất là khó khăn, nhưng gia đình quyết tâm thoát nghèo, được sự giúp đỡ nhất là việc hướng dẫn trồng cây cà phê, trước đây không biết làm nhưng nay thì đã có giống mới, kỷ thuật mới nên cho năng suất cao. Ngoài ra gia đình cũng tính toán chi tiêu, tiết kiệm nay có tiền làm được nhà mình rất là vui…

Ông Trương Duy Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã K’Dang, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Xuất phát từ thời điểm xây dựng Nông thôn mới, làm được vấn đề này cần có những tổ hợp tác, tiến hành lên thành lập hợp tác xã cần có sự chung tay của tập thể. Do đó, từ sự hướng dẫn cơ quan, mặt trận các đoàn thể bà con đã liên kết, phát huy tính tập thể, cộng đồng giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế”.

Đời sống vật, tinh thần của bà con được nâng cao, những con đường bê tông đã đến từng ngôi nhà, đặc biệt nó đều được làm từ sự đóng góp của người dân. Câu chuyện đoàn kết, giúp nhau làm giàu trên vùng quê nghèo K’Dang cứ thế lan truyền qua từng mái nhà, ngọn đồi như luồng sinh khí đã thổi bùng ý chí, khát vọng xây dựng đời sống văn hóa mới tươi sáng trên quê hương cách mạng./.

Kim Ngân, Viễn Khánh

Trả lời