Những năm qua, cuộc vận động học tập và làm theo gương Bác đã đi vào chiều sâu và lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân. Nhiều tấm gương sáng trong cuộc vận động này ở các thôn, làng vùng sâu vùng xa chính là chiếc cầu nối vững chắc giữa ý Đảng – lòng dân, góp phần to lớn vào việc củng cố khối đại đoàn kết, đảm bảo an ninh trật tự của địa phương. Câu chuyện về già làng Đinh Đăm – điểm tựa tinh thần của người dân ở xã đặc biệt khó khăn của huyện Đak Đoa.

Gần 80 tuổi đời, 55 năm tuổi Đảng, già Đinh Đăm chính là thủ lĩnh tinh thần của người dân làng Kon Sơng Lok – ngôi làng giàu truyền thống cách mạng ở xã Hà Đông. Phát huy phẩm chất của người lính cụ Hồ, cựu chiến binh Đinh Đăm luôn là một tấm gương điển hình trong học tập và làm theo gương Bác bằng rất nhiều việc làm thiết thực, có ý nghĩa giúp bà con Ba na ở vùng đặc biệt khó khăn thay đổi nếp nghĩ cách làm. Là trung tâm đoàn kết bà con trong làng, ông đã có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền, vận động người dân xoá bỏ tập tục lạc hậu, không nghe lời kẻ xấu xúi giục, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bình yên cho thôn làng.
Già làng Đinh Đăm – Làng Kon Sơng Lok, xã Hà Đông, huyện Đak Đoa cho biết: “Chúng tôi là cựu chiến binh luôn luôn trao dồi học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, tác phong của Bác. Phải đoàn kết một lòng một dạ. Đoàn kết để xây dựng kinh tế, đoàn kết để bảo vệ an ninh trật tự cho tốt”.
Ở ngôi làng với gần 150 hộ là đồng bào Ba Na giờ đây đã có nhiều đổi thay. Học tập già Đinh Đăm – người tiên phong trong việc phát triển cây bời lời, khai hoang đồng ruộng trồng lúa nước, giờ đã có thêm nhiều người biết làm kinh tế giỏi, thi đua lao động sản xuất để xoá đói giảm nghèo.
Chị Bé – Làng Kon Sơng Lok, xã Hà Đông, huyện Đak Đoa cũng nói: “Làng mình nói chung về kinh tế được hơn các làng khác, bà con giúp nhau phát triển kinh tế – xã hội. So với những năm gần đây thu nhập cũng được. Phong trào đoàn kết đối với làng cũng rất là tốt”.
Già làng Đinh Đăm – Làng Kon Sơng Lok, xã Hà Đông, huyện Đak Đoa cho biết: “Bây giờ tuổi già cũng vận động bà con làm ăn phát triển kinh tế. Kinh tế mũi nhọn ở đây là làm bời lời. Bây giờ tự hào làng này thu bời lời khá, có gia đình mỗi lần thu được 100 triệu, còn ít nhất 50 triệu, phấn khởi lắm”.
Trong kháng chiến, đồng bào làng Kong Sơng Lok đã đoàn kết một lòng theo Đảng, Bác Hồ, góp công, góp sức cho cách mạng. Theo thời gian, đã có nhiều đổi thay trên vùng căn cứ cách mạng năm xưa, đó chính là niềm vui, niềm tự hào của người dân nơi đây. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của già làng Đinh Đăm – cây đại thụ của làng Kong Sơng Lok./.
Kim Châu , Lê Thư, Đặng Trà