Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình hợp tác phát triển giữa tỉnh Gia Lai với thành phố Hồ Chí Minh, ngoài những kết quả tích cực đã đạt được thông qua các dự án đầu tư vào hai địa phương, điều ý nghĩa và đáng trân trọng hơn là mối quan hệ giữa Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh ngày càng thêm thắm thiết, gắn bó hơn. Đánh dấu sự thành công về mối quan hệ hợp tác phát triển giữa hai địa phương hơn 10 năm qua, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND thành phố HCM đang tích cực chuẩn bị tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gia Lai năm 2018 sẽ diễn ra vào ngày 28.5.
Đặc biệt nhân kỉ niệm 86 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24.5.1932 – 24.5.2018), Đài PT-TH Gia Lai xin trân trọng giới thiệu phim “Gia Lai – TP HCM : Tiềm năng và dấu ấn hợp tác phát triển”.

Với khát vọng đổi mới, vươn lên của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Gia Lai đã và đang phát huy lợi thế, tiềm năng, tạo đà thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương với những kết quả rất đáng ghi nhận: Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư, mở rộng; văn hóa, xã hội, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện đáng kể. Năm 2017 Gia Lai đứng vị trí thứ 43 trên cả nước, tăng 3 bậc so với năm 2016 và đứng khu vực khu vực Tây Nguyên trên bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và là một trong 2 tỉnh của khu vực Tây Nguyên tăng bậc so với năm 2016.
Mặc dù những năm gần đây đã có những bước tăng trưởng đáng kể, song thực tế Gia Lai vẫn là tỉnh nghèo, chưa tạo được nhiều sự bứt phá mạnh mẽ, tiềm năng, thế mạnh trên một số lĩnh vực quan trọng như: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ chưa được khai thác một cách tương xứng.
TIỀM NĂNG VÀ CƠ HỘI HỢP TÁC ĐẦU TƯ

Với diện tích đất tự nhiên rộng lớn hơn 15.500 km2 , đứng thứ 2 cả nước. Trong đó hơn 11.600 ha là đất đỏ Bazan phù hợp để phát triển các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như: Cà phê, chè, cao su, hồ tiêu, đây cũng là những sản phẩm nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam và rất nhiều các loại cây trồng khác.
Gia Lai hiện có trên 100 ngàn hecta cao su, 94 ngàn hecta cà phê, 16.300 hecta tiêu, gần 18 ngàn hec ta điều, 42 ngàn hec ta mía. Mặc dù là địa phương có thế mạnh lớn về sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên giá trị kinh tế mang lại của các sản phẩm nông nghiệp còn thấp. Sản phẩm làm ra chủ yếu xuất thô, hàng năm tỷ lệ chế biến đạt rất thấp, trong đó cà phê chế biến mới chỉ đạt 2%, tiêu mới chỉ đạt 5%, chế biến cao su mới dừng lại ở công đoạn sơ chế mủ thô. Vì vậy, các dự án nông nghiệp công nghệ cao để tạo nên chuỗi giá trị liên kết là lĩnh vực đang rất được Gia Lai ưu tiên kêu gọi đầu tư.
Là đầu nguồn của nhiều sông lớn chảy qua nên Gia Lai có tiềm năng lớn về thủy điện. Gia Lai hiện có hơn 40 công trình thủy điện lớn nhỏ, tổng công suất 2.200 MW (mêgaoat), sản lượng điện hàng năm đạt 7 tỷ Kwh. Ngoài ra, Gia Lai được đánh giá là tỉnh có tiềm năng điện gió, đặc biệt tại 4 khu vực tiềm năng điện gió lớn nhất tỉnh có công suất đạt khoảng 1.800 MW. Với số giờ nắng bình quân từ 1900-2200 giờ, Gia Lai cũng rất thích hợp phát triển điện năng lượng mặt trời, quy mô công suất có thể đạt 7.500MW.

Gia Lai hiện có 3 Khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 620 ha. Trong đó, Khu công nghiệp Trà Đa được quy hoạch với diện tích hơn 213 ha, đến nay tỷ lệ lắp đầy đạt 90%. Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh giáp với CamPuchia với diện tích 110 ha và kế hoạch mở rộng lên 210 ha vào năm 2020. Ngoài ra, Gia Lai đã quy hoạch Khu công nghiệp Nam Pleiku với diện tích 200 ha và các Cụm công nghiệp ở các địa bàn thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa, huyện Chư Sê, Chư Pah, Mang Yang… là những địa điểm thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án đầu tư.
Du lịch cũng là một trong những lĩnh vực rất giàu tiềm năng và đang được tỉnh Gia Lai đặc biệt ưu tiên kêu gọi đầu tư, bao gồm các loại hình du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh.
Cùng với không gian Văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác văn hóa phi vật thể của nhân loại; Gia Lai còn được gắn liền với nhiều địa danh, di tích lịch sử văn hóa như: Quần thể di tích Tây Sơn Thượng Đạo – Nơi khởi nguồn của Phong trào Tây Sơn tụ nghĩa gắn liền với người Anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung-Nguyễn Huệ; làng kháng chiến Stơr gắn với tên tuổi Anh hùng Núp; di tích Nhà lao Pleiku; các địa danh gắn với những trận đánh và chiến thắng lớn như Pleime, Chư Ty, Đăk Pơ, Đường 7 sông Bờ.

Đến với Gia Lai du khách còn có cơ hội được hòa mình vào những cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp với các địa danh nổi tiếng như: Biển Hồ, hồ Ayun Hạ, thác Phú Cường, thác Chín Tầng, thác 50, đồi thông Hà Tam, vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, núi Hàm Rồng, thung lũng làng Plei ốp và Công viên Văn hóa các dân tộc Tây Nguyên Gia Lai với đa dạng màu sắc cao nguyên …Công trình Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết – thành phố Pleiku. Đặc biệt giữa tiết trời giao mùa chuyển Thu sang Đông, đến với núi lửa Chư Đăng Ya nằm ẩn mình giữa rừng xanh, đại ngàn hùng vĩ du khách sẽ được chiêm ngắm những thảm dã quỹ vàng mơn man trong nắng tạo nên một vùng thảm sắc màu lung linh đến nao lòng.
Du lịch cộng đồng, một trong những xu thế đang được nhiều du khách lựa chọn, đây cũng là một trong những lợi thế của Gia Lai. Gia Lai có 34 dân tộc anh em cùng chung sống với những làng mạc mang nhiều bản sắc văn hóa dân tộc đặc trưng…cùng với những ẩm thực nổi tiếng như cơm lam, rượu cần, gà nướng. Các lễ hội dân gian đặc sắc của những dân tộc cư trú lâu đời tại Gia Lai như: Lễ Pơ thi, lễ mừng chiến thắng, lễ mừng được mùa… và các tài nguyên du lịch nhân văn như: Kiến trúc nhà Rông, nghệ thuật điêu khắc gỗ, âm nhạc, vũ điệu dân gian…và những phát hiện mới nhất về khảo cổ học ở di chỉ gò đá Rộc Tưng – thị xã An Khê về thời kỳ đá cũ trên 800 ngàn năm…tất cả sẽ mang lại cho du khách những trải nghiệm thực tế vô cùng thú vị để khám phá, tìm hiểu về những nét văn hóa tiêu biểu của con người, vùng đất Gia Lai xinh đẹp, thơ mộng và hùng vĩ .
Với những nét kiến trúc độc đáo nhưng vẫn toát lên sự cổ kính, trang nghiêm…du lịch tâm linh cũng là một trong những điểm nhấn du lịch của Gia Lai. Những năm gần đây, Gia Lai được đầu tư xây dựng nhiều ngôi chùa lớn và nổi tiếng như: Chùa Minh Thành, Chùa Biển Hồ, Thiền Viện Trúc Lâm, Đền thờ các Vua Hùng ở Công viên Đồng Xanh và các nhà thờ thuộc nhiều tôn giáo khác nhau.
Môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện thông thoáng, hệ thống giao thông đường bộ và đường hàng không rất thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa với nhiều địa phương trong nước và quốc tế như: Quốc Lộ 14 từ Đà Nẵng – Quảng Nam đến Kon Tum đi Gia Lai – Đăk Lăk về thành phố Hồ Chí Minh; Quốc lộ 19 nối từ cảng biển Qui Nhơn tỉnh Bình Định đi thành phố Pleiku 160 km, qua cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh của Gia Lai và qua đường 78 đến tỉnh Ratanakiri, các tỉnh Đông Bắc – Campuchia, sang các tỉnh Nam Lào, Thái Lan; Quốc lộ 25 đi Tuy Hòa tỉnh Phú Yên. Cảng Hàng không Pleiku với các chuyến bay hàng ngày đi thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải phòng, Nghệ An và ngược lại trong khoảng hơn 01 giờ bay…
Gia Lai – miền đất đã và đang rộng mở chào đón các nhà đầu tư với tinh thần “Chính quyền Gia Lai đồng hành cùng doanh nghiệp trên cơ sở hợp tác và phát triển”….

Ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định: “Với một quyết tâm cao , tỉnh Gia Lai cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư khi đầu tư các dự án vào địa bàn. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án”.
QUẢ NGỌT 10 NĂM HỢP TÁC ĐẦU TƯ

Với những tiềm năng, thế mạnh lớn về phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ, lại nằm ở vị trí địa lý thuận lợi, giao thông đi lại dễ dàng, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện thông thoáng, Gia Lai đã và đang rất hấp dẫn nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào Gia Lai, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến từ các sản phẩm nông nghiệp, thương mại, dịch vụ. Và các doanh nghiệp từ Cao Nguyên Gia Lai, trong đó có những doanh nghiệp có tên tuổi trong nước cũng đã đầu tư vào thành phố Hồ Chí Minh – Đầu tàu kinh tế của đất nước và cũng khá thành công, nhất là trên lĩnh vực địa ốc. Kết quả này đánh dấu sự thành công trong chương trình hợp tác phát triển được tỉnh Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh ký kết và thực hiện từ năm 2006.
Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình hỗ trợ hợp tác đầu tư, đến nay đã có 29 doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh và Gia Lai triển khai 49 dự án đầu tư trên địa bàn của hai địa phương với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn gần 36 ngàn tỷ đồng. Trong đó, có 26 doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh đầu tư 27 dự án vào Gia Lai với tổng vốn đăng ký 6.355 tỷ đồng. Nông nghiệp, công nghiệp chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp là lĩnh vực có mức đầu tư khá lớn.

Điển hình như 2 dự án với 4 nhà máy của Công ty TNHH Chế biến Nông lâm sản Đường Vạn Phát có tổng vốn đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. Bao gồm: Nhà máy tinh bột sắn, Nhà máy thức ăn gia súc, Nhà máy sirô cô đặc và Nhà máy sản xuất phân vi sinh. Chính thức đầu tư vào địa bàn xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa từ năm 2010, đầu tiên với dự án Nhà máy tinh bột sắn và Nhà máy thức ăn gia súc. Hiện tại, Nhà máy tinh bột sắn đã cơ bản hoàn thành và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động vào tháng 10 năm nay. Với công suất 300 tấn tinh bột/ngày, trung bình mỗi ngày cần 1.000 tấn củ mì tươi, nên việc Nhà máy tinh bột sắn của Công ty TNHH Chế biến Nông lâm sản Đường Vạn Phát đi vào hoạt động sẽ góp phần giải quyết ổn định đầu ra cho cây mì trên địa bàn huyện Krông Pa, đồng thời tạo ăn việc làm cho hàng trăm lao động tại chỗ.
Quá trình đầu tư, các doanh nghiệp được tỉnh Gia Lai tạo điều kiện giao đất tại một số vị trí, địa điểm sản xuất kinh doanh thuận lợi, nên tiến độ triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng kế hoạch.
Bà Bùi Thị Quy, Chủ tịch HĐTV, TGĐ Cty TNHH chế biến NLS Đường Vạn Phát cho biết: “Điều mà chúng tôi cảm thấy tâm huyết với Gia Lai đó là nhận được sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo địa phương. Sự quan tâm này là thật lòng, luôn đồng hành, hỗ trợ cho doanh nghiệp chứ không chỉ dừng ở việc kêu gọi không thôi. Vì vậy doanh nghiệp rất yên tâm đầu tư vào Gia Lai với mong muốn cùng địa phương thúc đẩy kinh tế – xã hội ngày một phát triển”.

Chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2018, hiện tại Nhà máy chế biến gỗ cao su của Công ty TNHH Tiến Vạn Phát đang tập trung nguồn lực để đảm bảo tiến độ những đơn hàng đầu tiên xuất sang Trung Quốc. Đây là dự án có tiến độ thực hiện khá nhanh, đi vào vận hành sớm hơn so với dự kiến 1 năm. Việc đẩy nhanh tiến độ dự án không chỉ giúp doanh nghiệp nắm bắt được nhiều cơ hội để tạo nên nguồn lợi kinh tế, qua đó góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Gia Lai.
Ông Vi Nhất Thiệt, Giám đốc Công ty TNHH Tiến Vạn Phát đánh giá: “So với các tỉnh Tây Nguyên, Gia Lai là địa phương có nguồn nguyên liệu gỗ cao su khá dồi dào, đáp ứng được nhu cầu sản xuất của nhà máy. Ngoài ra, Gia Lai có nguồn lao động ổn định với mức lương có thể chấp nhận được. Theo kế hoạch dự án phải đến cuối năm mới hoàn thành, tuy nhiên hiện tại chúng tôi đã đi vào sản xuất và đã có những đơn hàng đầu tiên”.
Ngoài lĩnh vực nông lâm nghiệp, công nghiệp chế biến, lĩnh vực thương mại dịch vụ cũng thu hút các doanh nghiệp quan tâm đầu tư xây dựng tại Gia Lai và đã mang lại những quả ngọt cho nhà đầu tư. Trong đó điển hình như: Công ty cổ phần may Nhà Bè cũng là một trong những doanh nghiệp đầu tư vào Gia Lai từ khá sớm và đến nay đã đi vào hoạt động ổn định. Với đặc thù may công nghiệp nhu cầu sử dụng lao động khá lớn, đây lại là lợi thế của tỉnh Gia Lai nên khi đầu tư vào Gia Lai, Công ty cổ phần may Nhà Bè đã tận dụng được tối đa lợi thế này để ổn định hoạt động sản xuất của nhà máy.
Dự án xây dựng Nhà máy mở rộng hệ thống cấp nước Tp.Pleiku công suất 30.000m3/ngày đêm với tổng vốn đầu tư 230 tỷ đồng do Công ty cổ phần hạ tầng nước Sài Gòn đầu tư cũng là dự án được chính quyền, nhân dân trên địa bàn thành phố Pleiku rất kỳ vọng sẽ góp phần nâng tỷ lệ hộ dân thành phố Pleiku được sử dụng nước sạch. Dự án đã hoàn thành, đưa vào hoạt động từ năm 2015 và hiện tại là nhà đầu tư chiến lược của Công ty TNHH MTV cấp nước Gia Lai.
Tại thị xã An Khê cũng đã triển khai dự án đầu tư phát triển, quản lý hệ thống cấp nước trên địa bàn thị xã An Khê và vùng phụ cận với công suất 9.500m3/ngày đêm do Công ty cổ phần nước Sài Gòn – An Khê làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 160 tỷ đồng. Đến nay dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động, đảm bảo cung cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn thị xã An Khê.

Nhiều doanh nghiệp khác của thành phố Hồ Chí Minh khi đầu tư vào lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ cũng khá thành công như: Siêu thị Coop mart Pleiku, Siêu thị Coop mart Chư Sê, Vinmart, một số chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần như: SHB, HDBank, Sacombank, Đông Á…
Ngoài các dự án đi vào hoạt động ổn định, hiện nay vẫn còn nhiều dự án đang trong giai đoạn xây dựng mới, một số doanh nghiệp đang có kế hoạch mở rộng đầu tư nhằm nắm bắt những cơ hội thuận lợi cho doanh nghiệp.
Y tế cũng là lĩnh vực khá thành công trong chương trình hợp tác phát triển giữa Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Ngành y tế của hai địa phương đã phối hợp tích cực trong việc tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chẩn đoán, điều trị, phẩu thuật kỹ thuật cao ở một số chuyên khoa. Gia Lai là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện thành công mô hình hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế giữa Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực giáo dục cũng ghi nhận những kết quả khá tích cực. Năm 2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý cho trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh đầu tư xây dựng Phân hiệu tại Gia Lai. Ngoài ra còn phát triển một số dự án giáo dục chất lượng cao như mô hình trường học quốc tế Châu Á Thái Bình Dương APC Gia Lai, Trung tâm ngoại ngữ Việt – Anh.
Trên các lĩnh vực khoa học – công nghệ, thông tin – truyền thông, Văn hóa – Thể thao – Du lịch, đặc biệt công tác An sinh xã hội Gia Lai nhận được sự hỗ trợ tích cực của thành phố Hồ Chí Minh, góp phần vun đắp cho tình cảm giữa Gia Lai và TP Hồ CHí Minh ngày càng thêm thắm thiết, thủy chung.
Từ những kết quả hợp tác phát triển giữa tỉnh Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh hơn 10 năm qua đã góp phần khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển mạnh mẽ. Những năm gần đây tăng trưởng kinh tế của tỉnh Gia Lai đạt được nhiều kết quả rất ấn tượng. Giai đoạn 2011- 2015, tăng trưởng kinh tế đạt 7,44% năm, tăng trưởng cao được duy trì trong nhiều năm đã đưa quy mô GDP của tỉnh lên gấp 1,8 lần sau 5 năm. Năm 2016, tăng trưởng GDP bình quân 7,48% và năm 2017 tăng 7,81%
Song song với dự án đầu tư của doanh nghiệp thành phố HCM vào Gia Lai, thành phố HCM cũng thu hút được nguồn vốn đầu tư tương đối lớn từ các doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai.
Thành phố Hồ Chí Minh – trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, là nơi hấp dẫn nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư. Trong đó một số doanh nghiệp Gia Lai cũng đã gặt hái được nhiều thành công khi đầu tư vào thành phố Hồ Chí Minh, chủ yếu là lĩnh vực bất động sản với tổng vốn đầu tư gần 30 ngàn tỷ đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đầu tư 8 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai đầu tư 8 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 11 ngàn tỷ đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đầu tư 6 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 10 ngàn tỷ đồng.

Đánh dấu 10 năm hợp tác phát triển và những triển vọng trong thời gian tới, tại Hội Xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh được UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lần này, UBND tỉnh Gia Lai sẽ trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 10 dự án và ký biên bản ghi nhớ 11 dự án. Trong đó 10 dự án được trao Quyết định chủ trương đầu tư gồm:
- Dự án Nhà máy điện mặt trời Krông Pa của Công ty CP Điện Gia Lai với tổng vốn đầu tư 1.428 tỷ đồng
- Dự án khu phức hợp công nghiệp tại Chư Prông của Công ty kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức với tổng vốn đầu tư 1.550 tỷ đồng
- Dự án Nhà máy gạo Phú Thiện của Công ty CP Kinh doanh và Phát triển miền núi với vốn đầu tư 112 tỷ đồng
- Dự án điện mặt trời Krông Pa 2 của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng năng lượng Thành Nguyên với tổng vốn đầu tư 1.131 tỷ đồng.
- Dự án Nhà máy nước sạch công suất 5.000m3/ngày đêm tại Chư Prông
- Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Ia Pa
- Nhà máy chế biến cà phê hòa tan và cà phê bột
- Nhà máy sản xuất đầu thực vật Thủy Cường VTC
- Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng và bê tông đúc sẵn
- Nhà máy Hồ tiêu Ngũ Sắc
10 năm một chặng đường hợp tác đầu tư đầy ấn tượng và hiệu quả. Gia Lai xin cảm ơn lãnh đạo và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về sự quan tâm giúp đỡ hết sức hào hiệp và nghĩa tình để Gia Lai vững bước đi lên và hội nhập. Về phần mình Gia Lai sẽ dành những gì tốt nhất, thuận lợi nhất để chào đón các các nhà đầu tư khắp đất nước, mà đặc biệt là các nhà đầu tư đến từ thành phố Hồ Chí Minh đến Gia Lai làm ăn lâu dài và xin hãy xem Gia Lai là nhà của chính mình./.
Đài PTTH Gia Lai