Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, những năm gần đây, nhiều nông dân đã mạnh dạn đầu tư chuyển đổi giống cây trồng mới, hình thành những trang trại nhỏ, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Sau đây là ghi nhận mô hình của gia đình anh Vũ Văn Tiến ở huyện Kông Chro.

Gia đình anh Vũ Văn Tiến ở xã An Trung, huyện Kông Chro có 6 ha đất sản xuất. Nhận thấy diện tích trồng mía, bắp và sắn đem lại hiệu quả thấp, anh Tiến đã quy hoạch lại hình thành trang trại nhỏ. Anh Tiến đã đi tham quan học hỏi mô hình trồng cây ăn quả ở phía Bắc và đã mạnh dạn vay vốn để đầu tư mua giống mít mới về trồng và kết hợp với chăn nuôi gia súc gia cầm.
Anh Tiến nói: “Tôi đã đi học hỏi kinh nghiệm ở một số nơi và đầu tư trồng cây ăn quả với giống mít cao sản. Trang trại tôi thì trồng cũng nhiều loại cây nữa và chăn nuôi thêm bò, heo… hy vọng sẽ cho thu nhập cao trong thời gian tới”.
Mô hình trang trại nhỏ bước đầu đã cho kết quả, anh Tiến chia sẻ kinh nghiệm và luôn tận tình hướng dẫn bà con nông dân tại địa phương, trong việc chọn mua giống cũng như cách trồng chăm sóc các loại cây ăn quả giống mới, đem lại giá trị kinh tế cao.
Anh Nguyễn Văn Ký – Chủ tịch UBND xã An Trung, Kông Chro cho biết: “Anh Tiến là nông dân đã mạnh dạn làm mô hình cây ăn quả và bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế. Mô hình này đạt hiệu quả và phù hợp với vùng đất và canh tác của địa phương nên chính quyền xã đã vận động bà con làm theo để tăng thu nhập gia đình”.
Phát triển kinh tế phù hợp điều kiện tự nhiên của địa phương là điều rất quan trọng và thiết thực. Với trang trại trồng cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi của gia đình anh Vũ Văn Tiến ở xã An Trung là hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mạnh dạn đầu tư thâm canh sản xuất cây giống mới, xứng đáng để nhiều nông dân trên địa bàn học hỏi và làm theo nhằm cải thiện cuộc sống và vươn lên làm giàu./.
Ngọc Ánh, Piên