Người dân tại Phú Thiện còn chủ quan trong phòng chống sốt xuất huyết

Cập nhật 15/5/2018, 15:05:53

Phú Thiện là địa bàn trọng điểm của tỉnh Gia Lai về sốt xuất huyết khi mà trong năm 2017 địa phương đã ghi nhận có 354 trường hợp mắc bệnh và từ đầu năm đến nay tiếp tục ghi nhận thêm 16 trường hợp khác. Sốt xuất huyết diễn biến phức tạp là vậy, thế nhưng tại cơ sở, ý thức phòng dịch của người dân còn khá hạn chế khi mà có đến hàng chục các điểm có nguy cơ bùng phát thành các ổ dịch ngay tại khu đông dân cư. Trong điều kiện thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, nếu người dân không cùng cộng đồng trách nhiệm với ngành chức năng để xử lý triệt những vấn đề phát sinh, hậu quả sẽ khó có thể lường hết.

Nước mưa chứa trong các lốp xe thải ra là điều kiện lý tưởng để lăng quăng, bọ gậy sinh sống…

Thế nhưng chủ các điểm sửa chữa, thay lốp xe tại huyện Phú Thiện cũng chẳng màng quan tâm. Lốp sau khi thay được chất thành đống, vứt xung quanh nhà mặc cho muỗi sinh sản. Mặc dù mỗi người dân đều ký cam kết với chính quyền địa phương, ngành y tế về việc chung tay đẩy lùi sốt xuất huyết.

Anh Bùi Mạnh Tiến – thôn Plei Lốc, xã Ia Ke, Phú Thiện, Gia Lai nói: “Đến mùa mưa là sẽ chuyển hết lốp vào trong nhà chứ không để ngoài trời nữa. Đây là lốp mới tháo ra được 3, 4 hôm nay.”

Bác sỹ Phạm Chí Quang – GĐ Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Chính vấn đề này sẽ gây rất nhiều khó khăn trong quá trình chúng tôi xuống thực hiện các giải pháp để mà phòng chống, xử lý các ổ, các điểm mà nguy cơ xảy ra dịch”.

Sự chủ quan của người dân trong công tác phòng chống sốt xuất huyết khiến cho mọi sự nỗ lực của ngành chức năng tại Phú Thiện gặp rất nhiều trở ngại. Và theo ghi nhận, tại các địa bàn trọng điểm như trung tâm thị trấn Phú Thiện, xã Ia Ke, Ayun Hạ có hàng chục điểm có nguy cơ bùng phát thành các ổ dịch.

“Tăng cường công tác giám sát các bệnh nhân sốt để chúng tôi chữa trị ngay từ ban đầu, không để dịch bùng phát trên diện rộng. Chúng tôi trong công tác điều trị thì chuẩn bị sẵn cơ số thuốc men cũng như tuyên truyền đối với bệnh nhân nằm viện. Từ đó đảm bảo vấn đề bệnh nhân khi khỏi bệnh về lại cộng đồng để tuyên truyền lại cho người khác nâng cao ý thức trong phòng chống sốt xuất huyết”, Bác sỹ Phạm Chí Quang khuyến cáo.

  Trước những diễn biến phức trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, huyện Phú Thiện bên cạnh việc chú trọng thành lập các tổ công tác bám nắm địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để người dân nâng cao nhận thức đã triển khai hàng loạt các giải pháp, nhất là tiến hành phun thuốc, giám sát diễn tiến sốt xuất huyết tại cơ sở, từ đó chủ động ứng phó khi có tình huống mới phát sinh./.

Đoàn Bình,Thanh Sáng

Trả lời