Tận dụng lợi thế về địa hình đồi núi trải dài trên diện tích rộng, những năm qua gia đình ông Nguyễn Xuân Phương ở thôn An Thượng 3, xã Song An, thị xã An Khê đã triển khai thành công mô hình phát triển kinh tế tổng hợp “vườn-ao-chuồng-rừng” (VACR) với quy mô trang trại. Mô hình này vừa góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc; vừa đem lại giá trị kinh tế cao cho gia đình ông.

Một góc nhỏ tại trang trại của ông Nguyễn Xuân Phương. Hơn 1000 con vịt đang trong thời kỳ đẻ trứng được ông Phương chăm sóc cẩn thận từ nguồn thức ăn dồi dào sẵn có trong trang trại như thân chuối, bắp, rong rêu… Bên cạnh nuôi vịt, ông Phương còn tận dụng diện tích đất đai để xây dựng thêm hệ thống trang trại chăn nuôi tổng hợp. Theo đó ông phân chia cụ thể từng khu vực xây chuồng nuôi bò sinh sản, nuôi gà… Hiện nay, trong hệ thống chuồng trại của gia đình ông có 8 con bò sinh sản, hơn 600 con gà đẻ và gà thịt…
Ông Phương chia sẻ: “Địa hình ở đất Song An không bằng phẳng, độ dốc lớn.. Vì vậy chỗ nào tận dụng trồng cây ăn trái được thì trồng, chỗ nào trồng rừng được thì trồng rừng tạo 1 cái tổng hợp doanh thu mỗi thứ 1 ít. Kinh tế trang trại là kinh tế tuần hoàn, bền vững cho người nông dân”.
Nằm trên lưng chừng ngọn đồi, trang trại của ông Nguyễn Xuân Phương được quy hoạch một cách khoa học phù hợp với từng cây trồng vật nuôi. Ở địa hình cao, ông Phương đầu tư trồng 10 ha keo. Còn khu vực sườn dốc ông kết hợp trồng 1 ha macca và 2 ha các loại cây ăn quả như mít, chuối, chanh không hạt… Để mảnh đất cằn không ngừng sinh lợi, ông Phương còn đầu tư đào 3 ao cá với diện tích gần 1 ha. Ông thả các loại cá theo phương thức phân tầng nước để tận dụng thức ăn của các loài với nhau như: Cá trắm, cá mè, cá rô phi để có thu nhập lấy ngắn nuôi dài. Tổng thu nhập mô hình kinh tế VACR này, sau khi trừ chi phí mỗi năm mang lại cho gia đình ông khoảng 800 triệu đồng và tạo công ăn việc làm thời vụ cho khoảng 8-10 công nhân.
Ông Võ Văn Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Song An, thị xã An Khê, Gia Lai nhận xét: “Mô hình VACR của ông Phương mang lại hiệu quả cao. Sắp tới hội sẽ nhân rộng mô hình này hơn, vì nó phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng tại địa phương. Để hội viên phát triển kinh tế bền vững”.
Sau những nỗ lực không mệt mỏi của bản thân và gia đình, ông Phương đã xây dựng thành công mô hình VACR đem lại hiệu quả kinh tế cao và có tính bền vững. Nhiều năm liền, ông là một trong những hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, được tặng nhiều Bằng khen của huyện, của tỉnh. Để khuyến khích người dân tích cực phát triển các mô hình kinh tế, bên cạnh việc thường xuyên tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học – kỹ thuật, xã Song An cần tiếp tục xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện về quỹ đất, vốn vay cho bà con nông dân./.
Nhâm Dung, Minh Trung