Huyện Chư Prông đang tập trung thực hiện Chương trình tái canh cà phê theo lộ trình đến năm 2020, toàn huyện có gần 2000 ha cà phê già cỗi được trồng mới. Với kế hoạch đề ra, ở thời điểm này, người dân đang tích cực thực hiện một số công đoạn để phục vụ cho việc trồng tái canh trong niên vụ mới.

Năm nay, gia đình ông Hoàng Phó Toán, thôn Hoàng Tiến, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông có gần 1 ha đất cà phê chuẩn bị tái canh. Trong đó, một ít diện tích trồng tiêu chết nên cũng chuyển đổi sang cà phê. Gia đình đã cày ải, xử lý đất và đào hố sẵn khi có đủ điều kiện thì trồng.
Ông Toán cho biết: “Năm ngoái gia đình đã trồng tái canh được một ít. Năm nay tiếp tục trồng thêm một ít nữa. Cà phê trồng lâu quá năng suất kém nên tái canh lại. Huyện cũng hỗ trợ cho cây giống.”
Theo số liệu đăng ký, niên vụ này xã Ia Phìn, huyện Chư Prông có diện tích cà phê tái canh cao nhất. Toàn xã có khoảng 112 ha cà phê trồng mới thay thế cho diện tích già cỗi, năng suất kém, chiếm 22,4% diện tích toàn huyện. Chính vì thế, xã đã tăng cường vận động người dân đẩy nhanh các phần việc nhằm thực hiện đúng tiến độ.
Ông Nguyễn Văn Đảo, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông cũng nói: “Gia đình tôi cũng có một số diện tích tái canh. Đất đã được cày ải và xử lý vôi. Khi đất có đủ độ ẩm và huyện hỗ trợ thì trồng.”
Trong 2 năm (2016 – 2017), diện tích tái canh toàn huyện đã đạt hơn 500 ha; năm 2018, các hộ dân đăng ký tái canh hơn 500 ha cà phê. Thực hiện chương trình này huyện cũng đã trích ngân sách để hỗ trợ giống, chủ yếu là giống TR4 và tập huấn khoa học kỹ thuật cho bà con để áp dụng vào sản xuất giúp cây sinh trưởng, phát triển góp phần tăng năng suất, hiệu quả cây trồng.
Anh Ngô Anh Tuấn, Cán bộ Nông nghiệp xã Ia Phìn, huyện Chư Prông cho biết: “Thực hiện chương trình tái canh, huyện đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn bà con chuẩn bị đất và hỗ trợ tập huấn kỹ thuật để thực hiện có hiệu quả. Cùng với đó, có chương trình giúp bà con nguồn giống để giảm bớt chi phi đầu tư.”
Trong quá trình thực hiện chương trình tái canh cà phê, nhu cầu vốn để đầu tư trồng tái canh rất lớn thế nhưng còn nhiều vướng mắc trong thực hiện thủ tục nên nhiều người dân chưa thể tiếp cận vốn vay ưu đãi hỗ trợ của ngân hàng. Vì vậy, đa số người dân đã tự chủ động nguồn vốn để đầu tư, sản xuất nên chương trình thực hiện chưa đảm bảo như kế hoạch đề ra.
Thúy Diện, Đặng Trà