Gia Lai kỳ vọng vào công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

Cập nhật 10/5/2018, 08:05:43

Một trong những nội dung quan trọng được thảo luận, bàn bạc, quyết định tại Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đang diễn ra tại Hà Nội đó là công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xung quanh công tác này, Trung ương đã đề cập đến nhiều vấn đề nóng, mang tính thời sự như tình trạng chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí… và đề ra các giải pháp để ngăn chặn, xử lý có tính thực tiễn và khả thi cao nên được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong cả nước nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng đặc biệt quan tâm.

 Ngay trong buổi làm việc đầu tiên của Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng(khóa XII) diễn ra vào sáng ngày 7.5, đặc biệt là bài phát biểu khai mạc quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập đến nhiều vấn đề, trong đó có công tác cán bộ đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nhấn mạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề cập đến những tồn tại, yếu kém trong việc triển khai công tác cán bộ, đặc biệt là có cán bộ cấp chiến lược uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, thiếu gương mẫu, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm… Tổng Bí thư cũng gợi mở đến nhiều vấn đề cần phải quan tâm đó là “Vì sao có nhiều nghị quyết rất đúng, rất trúng nhưng việc thực hiện hiệu quả lại thấp? Vì sao quy trình lại đúng nhưng bố trí con người lại sai? Cơ chế giám sát quyền lực đủ chưa?

Bà Nguyễn Thị Lộc – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Biển Hồ, TP. Pleiku, Gia Lai cho biết: “Như chúng ta đã biết, công tác cán bộ rất quan trọng. Tại Hội nghị Trung ương 7, Trung ương đã thẳng thắn đề cập đến những tồn tại, hạn chế trong công tác này, cán bộ, đảng viên và nhân dân rất tin tưởng Trung ương sẽ đề ra các biện pháp để khắc phục, nhất là tình trạng tham nhũng, tiêu cực”.

Nhiều ý kiến cho rằng cần có cơ chế và chế tài đủ mạnh để giám sát quyền lực, phải “nhốt” quyền lực trong “lồng” cơ chế; đồng thời tăng cường giám sát người đứng đầu; hơn nữa, cần có sự đổi mới mạnh mẽ và có những bước đột phá trong công tác đánh giá và sử dụng cán bộ.. nhằm góp phần ngăn chặn nạn chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, lợi ích nhóm, tiêu cực…

Ông Lê Văn Chấn – nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cũng cho biết: “Đảng ta đã nhận thấy rằng, những khuyết điểm trong công tác cán bộ trong thời gian qua cần phải nghiêm túc tìm ra các biện pháp để khắc phục, sửa chữa. Cái tốt là hiện nay lòng dân thống nhất cao với Đảng, Đảng đã nghiêm túc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm trong công tác cán bộ, càng thể hiện tinh thần và trách nhiệm cao trước nhân dân và dân tộc. Những vấn đề như chạy chức, chạy quyền, kiểm soát quyền lực được đưa ra thảo luận tại Hội nghị TW 7 (khóa XII) nhân dân rất đồng tình ủng hộ”.

Ông Trịnh Thanh Khiết – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Krông Pa, Gia Lai cũng nêu: “Để kiểm soát quyền lực hiện nay Đảng, Nhà nước cần phải hoàn thiện hơn các quy định của đảng và chính sách pháp luật  của Nhà nước về công tác cán bộ. Để hạn chế được việc tham ô tham nhũng thì đối với cán bộ lãnh đạo quản lý thì phải thực hiện tốt kê khai tài sản công bố công khai rộng rãi để mọi tầng lớp nhân dân biết và tham gia giám sát”..

Anh Đỗ Thanh Bình – Phó Bí thư Đoàn phường Hoa Lư, TP. Pleiku, Gia Lai nêu: “Qua tìm hiểu, bản thân biết rằng tại Hội nghị TW 7 cũng bàn về việc tăng cường đào tạo, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ… Bản thân rất phấn khởi và mong muốn Trung ương tiếp tục có những quyết sách đúng đắn để tạo cơ hội cho tuổi trẻ phát triển”.

 Những bước chuyển tiếp rất lớn liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), đến Nghị quyết Trung ương 6 và Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), nhất là đã kiên quyết xử lý một số cán bộ cấp cao sai phạm… theo quan điểm “không có vùng cấm” trong việc xử lý cán bộ sai phạm đã thể hiện tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao của Đảng ta trước nhân dân và vận mệnh của đất nước, dân tộc./.

Hà Đức – Lê Thư – Đặng Trà – Sơn Trung

Trả lời