Rực rỡ sắc lan rừng phố núi Pleiku

Cập nhật 05/5/2018, 18:05:26

 Lan rừng được xem là một trong những đặc sản của núi rừng nói chung và của tỉnh Gia Lai nói riêng. Được mệnh danh một cách đầy kiêu hãnh với cái tên “nữ hoàng núi rừng”, hoa lan rừng với vẻ đẹp tinh túy, kiêu kỳ đã một lần nữa khiến bao người mê đắm khi hội tụ và khoe sắc rực rỡ tại Triển lãm Hoa phong lan lần thứ II, năm 2018 do Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch vừa  tổ chức.

Hơn 200 loại hoa lan, trong đó chủ yếu là các loại lan rừng với đủ màu sắc rực rỡ đã hội tụ và khoe sắc đầy kiêu sa tại triển lãm Hoa phong lan năm nay. Có thể kể đến các loài lan rừng góp mặt lần này như: trầm tím, hoàng thảo kèn, giả hạc, long tu, nghinh xuân, thủy tiên, kim điệp, hỏa hoàng, báo hỷ… Ngoài ra còn có một số loài lan ngoại như: cattleya, hồ điệp, denro, vũ nữ… Đây là những giò lan quý nhất, đẹp nhất được các nghệ nhân cũng như các nhà vườn trên địa bàn thành phố Pleiku cũng như ở các huyện lân cận lựa chọn trưng bày, qua đó đã tạo một không gian thưởng thức hoa lan đặc sắc với đầy đủ cả sắc lẫn hương làm đắm lòng hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan.

Ông Nguyễn Thanh Long, Du khách Nha Trang, Khánh Hòa nói: Tôi thấy việc tổ chức triển lãm hoa lan, đặc biệt là lan rừng như thế này rất là tuyệt vời, thể hiện được bản sắc đặc trưng của Gia Lai. Bản thân tôi là một người rất yêu lan rừng, cảm thấy lan rừng rất khó chăm nhưng đến đây thấy nhiều hoa lan rừng nở đẹp như thế này cảm thấy rất thích…

Theo các nghệ nhân và những người yêu lan rừng, sức hút của lan chính là vẻ đẹp nguyên sơ từ cành lá, rễ cho đến hoa, hương, hình dáng đẹp mắt, tinh tế và sự kết hợp màu sắc hài hòa, đa dạng. Để tạo ra được những giò lan rừng nở đúng thời điểm và khoe sắc rực rỡ nhất không chỉ phụ thuộc vào giống lan mà còn cần sự am hiểu về kỹ thuật chăm sóc kỹ lưỡng, sự tỉ mỉ, trau chuốt chứa đựng tình yêu mãnh liệt của người nghệ nhân.

Chị Nguyễn Thị Trang, Gian hàng Người yêu chợ Lan rừng Gia Lai cho biết: Tôi chuyển sang chơi cũng như kinh doanh hoa lan, nhất là lan rừng cũng được trên 5 năm rồi. Làm việc này chủ yếu vì đam mê là chính vì thực sự chăm được lan rừng không phải dễ. Tôi thấy việc tổ chức triển lãm hoa lan như thế này rất là hay và cần thiết giúp chúng tôi có nhiều cơ hội giao lưu học hỏi hơn…

Được tổ chức vào đúng dịp lễ 30/4 và 1/5 nên Triển lãm hoa lan năm 2018 càng trở nên hấp dẫn hơn khi trở thành điểm tham quan, thưởng lãm hấp dẫn, thu hút hàng chục ngàn lượt khách trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh tạo ra sân chơi nghệ thuật đầy ý nghĩa cho các nghệ nhân và người yêu hoa lan, triển lãm hoa lan đã dần trở thành một hoạt động du lịch để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và du khách với những nét đẹp tinh túy nhất của hoa lan địa phương, đặc biệt là loại lan rừng./.

Ngô Thanh, Huy Toàn

Trả lời