Mặc dù chưa xảy ra tình trạng hạn cục bộ, song để chủ động trước những diễn biến bất thường của thời tiết, thị xã An Khê đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra.

Được xem là địa bàn trọng điểm thường xuyên xảy ra hạn cục bộ tại thị xã An Khê, chính vì vậy, ngay khi bước vào vụ Đông Xuân 2017-2018, phường An Bình đã tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi 13ha cây trồng tại các điểm cách xa các công trình thủy lợi sang trồng các loại cây ngắn ngày.
Cánh đồng Bầu Kho rộng hơn 10ha giờ được bà con phường An Bình chuyển đổi hẳn qua trồng rau, bắp và đậu đỗ các loại, những cây trồng cần ít nước tưới nhưng vẫn đem lại hiệu quả kinh tế. Theo tính toán của anh Nguyễn Minh Oai, với 6 sào rau đang canh tác, 1 năm cho thu hoạch từ 4 đến 5 vụ, sau khi trừ chi phí gia đình anh cũng thu về từ 70 đến 80 triệu đồng thay vì canh tác lúa nước 1 vụ, mỗi năm thu hoạch, trừ chi phí cũng chỉ được hơn 12 triệu đồng.
Anh Nguyễn Minh Oai – phường An Bình, thị xã An Khê nói: Bây giờ mình đào thêm giếng để trồng rau thì hiệu quả kinh tế sẽ nâng lên rất nhiều so với trồng lúa trước đây rồi.
Ông Phạm Ngọc Tâm – Cán bộ Địa chính, xây dựng, đô thị môi trường phường An Bình, thị xã An Khê cũng cho biết: “Hiện nay phường An Bình sẽ thành lập được 1 hợp tác xã rau VietGap, nếu mà sản xuất theo hướng dẫn của Trạm khuyến nông thì rau sạch bà con bán cho hợp tác xã tương đối cao”.
Trên địa bàn thị xã An Khê hiện có 170 ao, hồ, đập lớn nhỏ; đến thời điểm này còn 145 công trình vẫn tích trữ được nguồn nước để phục vụ tưới tiêu. Tuy nhiên trong điều kiện từ đầu năm đến nay tại địa phương chưa có đợt mưa lớn nào, chắc chắn thời gian tới, mực nước tại các công trình sẽ giảm sâu. Để chủ động trong công tác phòng chống hạn, bên cạnh việc chuyển đổi các cây trồng phù hợp, địa phương đã xuất ngân sách hàng trăm triệu đồng để tiến hành duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi, gia cố hệ thống kênh mương nhằm hạn chế thất thoát nguồn nước.
Anh Phan Vĩnh Tấn – Phó phòng Kinh tế thị xã An Khê cho biết: “Mực nước ở các công trình thủy lợi đang hạ xuống thấp, do đó chúng tôi chỉ đạo nạo vét các công trình ao, hồ, đập, nạo vét kênh mương. Đồng thời tuyên truyền bà con sử dụng tiết kiệm nước và sử dụng mọi biện pháp tưới tiết kiệm để đảm bảo cho các cây trồng, làm thế nào để công tác phòng chống hạn đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian tới”.
Vụ Đông Xuân 2017-2018, thị xã An Khê gieo trồng hơn 4.000 ha cây trồng các loại. Vì vậy, trong điều kiện thời tiết nắng nóng tiếp tục kéo dài, việc địa phương chủ động triển khai các giải pháp phòng chống hạn là việc làm cần thiết. Điều đó sẽ hạn chế đến mức thấp những thiệt hại ảnh hưởng đến cây trồng và đời sống bà con nông dân./.
Đoàn Bình, Minh Trí