Gia Lai mạnh tay xử lý người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến quốc lộ

Cập nhật 03/5/2018, 08:05:46

Sử dụng rượu bia rồi tham gia giao thông được xem là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông thời gian qua và để lại nhiều hệ lụy cho gia đình, xã hội. Trước những diễn biến phức tạp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, mạnh tay xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tập trung vào các tuyến đường trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông và trên các tuyến quốc lộ có đông phương tiện lưu thông.

Hơn 2 tiếng phối hợp thực hiện kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến Quốc lộ 19 đoạn qua phường An Phú, thị xã An Khê, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai và Cảnh sát giao thông Công an thị xã An Khê đã phát hiện, xử lý hơn chục trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã sử dụng rượu bia và có nồng độ cồn vượt quá giới hạn cho phép.

Kiểm tra ngẫu nhiên anh Hoàng Trung Nghĩa, nồng độ cồn đo được là 0,859mg/1 lít khí thở, vượt quá giới hạn cho phép là 0,609mg/ 1 lít khí thở. Thế nhưng thay vì nhận thức rõ những hiểm họa có thể ập tới khi điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn, anh Nghĩa vẫn biện minh ra những lý do của mình.

Anh Hoàng Trung Nghĩa – xã Tú An, thị xã An Khê nói: “Tôi đi làm cửa sắt hôm nay hoàn thành nên chủ nhà mời uống mấy ly bia. Vẫn biết uống rượu, bia tham gia giao thông là nguy hiểm, nhưng giờ mình đi làm thuê mà, cũng khó từ chối”.

Xử lý mạnh tay, không nề hà với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Công an tỉnh Gia Lai triển khai thời gian qua. Chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm 2018, lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 975 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 2,1 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước. Đặc biệt hiện nay, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đang đẩy mạnh công tác phối hợp với lực lượng chức năng các địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát vào các khung giờ cao điểm, nhất là trên các tuyến quốc lộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi vi phạm, kiềm chế tai nạn giao thông.

Đại úy Trần Quốc Huấn – Đội CSGT Công an huyện Chư Pah cho biết: “Với đặc thù của huyện Chư Pah có tuyến Quốc lộ 14 đi qua thì việc phối hợp với phòng CSGT và Công an huyện Chư Pah đã giúp cho việc giảm bớt sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông để đẩy lùi tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia, giảm thiểu thiệt hại về con người cũng như tài sản”.

Đại úy Vũ Xuân Tuấn Anh – Đội TTKSGT 2-19, phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và phòng CSGT thì đội tiếp tục thường xuyên tăng cường với các đơn vị, lực lượng chức năng trên tuyến xử lý vi phạm nhằm hạn chế tai nạn giao thông. Thông qua đó cũng tuyên truyền giáo dục pháp luật giao thông đường bộ đến người tham gia giao thông”.

 Đoàn Bình, Minh Trí

Trả lời