Những ngày này, Nhà máy đường An Khê đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thu mua mía cho bà con nông dân vùng nguyên liệu phía Đông tỉnh Gia Lai nhằm hạn chế những rủi ro cháy mía có thể xảy ra. Theo cam kết của nhà máy, ngoài những chính sách ưu đãi hỗ trợ một phần kinh phí cho người trồng mía vào cuối vụ thu hoạch thì ngay trong tháng 5 này, 100% diện tích mía toàn vùng nguyên liệu sẽ được thu mua hết.

Vùng nguyên liệu mía phía Đông tỉnh Gia Lai do Nhà máy đường An Khê đầu tư có diện tích hơn 30.000ha, tập trung ở 4 địa phương gồm: thị xã An Khê, và 3 huyện Đak Pơ, Kông Chro và Kbang. Cho đến thời điểm này đã có 70% diện tích mía toàn vùng được thu hoạch. Theo Nhà máy đường An Khê cho biết, để tăng giá trị sản xuất, thu hồi vốn nhanh, nhà máy đặc biệt quan tâm siết chặt mía đầu vào; ưu tiên thu mua mía sạch, tươi và chín. Nếu đảm bảo các yêu cầu này, giá 1 tấn mía cây với trữ lượng đường 10 sẽ được thu mua tại cân của nhà máy với giá 900 nghìn đồng.
Ông Nguyễn Hoàng Phước – PGĐ Nhà máy đường An Khê cho biết: “Với công suất ép của nhà máy hiện nay là 16.000 tấn mía cây/ngày thì so với cùng kỳ năm ngoái vụ ép vào trễ hơn 1 tháng nhưng đến thời điểm này sản lượng đã bằng so với cùng kỳ năm ngoái. Chúng tôi cam kết đến 30/5 sẽ cơ bản thu mua hết mía trên đồng và nhanh hơn so với vụ trước 20 ngày”.
Theo tìm hiểu, vụ này, 1ha mía do nông dân trồng tự phát, không áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất năng suất chỉ đạt khoảng 60 tấn, lỗ 1,3 triệu đồng/1ha. Tuy nhiên nếu áp dụng cơ giới hóa của Nhà máy đường An Khê vào sản xuất sẽ đạt 80 tấn/1ha, lợi nhuận thu về từ 10 đến 15 triệu đồng. Còn đối với diện tích mía mà bà con nông dân tham gia cánh đồng lớn sẽ cho năng suất từ 95 đến 120 tấn/1ha, sau khi bán sẽ thu lời từ 15 đến 25 triệu đồng. Trong điều kiện mà giá đường nội địa đang có sự cạnh tranh khá khốc liệt và giảm so với năm ngoái thì việc bà con nông dân trong vùng nguyên liệu của nhà máy tham gia cánh đồng mía lớn và áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác vẫn đảm bảo lợi nhuận sau thu hoạch.
“Trong giai đoạn từ 15/5 đến cuối tháng 5 thì nhà máy sẽ tăng giá mía để hỗ trợ 1 phần để nông dân thu hoạch cuối vụ. Mong chính quyền địa phương thông báo trực tiếp đến người trồng mía, bán mía biết để giữ mía trên đồng, hạn chế những rủi ro gây hỏa hoạn cháy mía. Nhà máy cũng cam kết thực hiện đúng những chính sách mà nhà máy đưa ra để hỗ trợ một phần cũng như chia sẻ với người trồng mía vào cuối vụ”, ông Nguyễn Hoàng Phước nói thêm.
Cũng theo khuyến cáo từ phía Nhà máy đường An Khê, những diện tích mía xấu, không áp dụng cơ giới hóa và không cải tạo được đất cho năng suất dưới 70 tấn/1ha thì vụ tới, bà con nông dân nên chuyển đổi công năng sử dụng đất qua các loại cây trồng khác để tăng thu nhập, tránh thua lỗ sau thu hoạch./.
Đoàn Bình, Minh Trí