Nằm trong chương trình bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa gắn với phát triển du lịch của địa phương, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Lễ cúng cầu mưa của Yang Pơ tao Apui (vua lửa) tại làng Rbai A và làng Rbai B. Chương trình thu hút sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đơn vị của tỉnh; cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, cùng đông đảo du khách.

Được Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, Lễ cúng cầu mưa của Yang Pơ tao(vua lửa) là văn hóa dân gian tín ngưỡng, tâm linh độc đáo, mang nét đặc trưng của đồng bào Jrai ở huyện Phú Thiện và ở một số địa phương khác trong tỉnh Gia Lai. Tín ngưỡng cúng cầu mưa biểu thị sức mạnh đoàn kết cộng đồng, giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người Jrai trên địa bàn huyện Phú Thiện những cư dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp nên luôn cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, dân làng có sức khỏe tốt, cuộc sống “đơm hoa kết trái” ấm no, hạnh phúc. Lễ cúng cầu mưa năm nay được cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức bài bản và có quy mô lớn nhằm phục vụ tốt nhất cho du khách đến thưởng lãm.
Ông Phạm Văn Phương – Bí thư Đảng ủy xã Ia Piar, huyện Phú Thiện cho biết: “Nói về điểm mới của Lễ cúng cầu mưa năm nay, thôn tổ chức, xã chỉ đạo, huyện hỗ trợ”.
Đặc biệt, tham dự Lễ cúng cầu mưa năm nay du khách còn được thưởng thức các món ăn truyền thống của người Jrai như: lá mì, cà xóc, cơm lam, gà nướng, thịt nướng ống tre… và thưởng thức rượu cần của người Jrai. Du khách còn được đắm mình trong tiếng cồng chiêng và điệu xoang uyển chuyển của các thiếu nữ Jrai trong trang phục truyền thống.
Chị Nay H’Khuôn – Làng Rbai B, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện cho biết: “Đến tham quan Lễ hội cầu mưa năm nay, du khách sẽ được thưởng thức các món ăn truyền thống như: canh lá mì, cơm lam, gà nướng… đây là những món ăn truyền thống rất ngon qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch của xã Ia Piar nói riêng và của huyện Phú Thiện nói chung.”
Theo ước tính, trong dịp Lễ cúng cầu mưa năm nay, xã Ia Piar đón gần 1000 du khách về tham dự. Đây là cơ hội tốt để quảng bá tiềm năng du lịch của xã nói riêng, huyện Phú Thiện nói chung.
Dịp này, huyện Phú Thiện đã tổ chức gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí để thông tin về công tác bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa gắn với khai thác tiềm năng, phát triển du lịch của địa phương. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện Phú Thiện đã triển khai nhiều giải pháp để tập trung đầu tư tôn tạo, bảo tồn, phát huy giá trị Di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi tại xã Ayun Hạ, cùng với duy trì tổ chức tốt các lễ hội như Lễ cúng cầu mưa gắn với khai thác tiềm năng Hồ thủy lợi Ayun Hạ tạo thành tour du lịch hấp dẫn để phục vụ du khách, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội của địa phương ngày càng phát triển./.
Bảo Anh – Cao Dũng