Xuất phát từ tâm niệm “Hạnh phúc là cho đi”, thời gian qua, Câu lạc bộ từ thiện Ánh Từ Quang đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần động viên, sẻ chia với những mảnh đời khó khăn trên địa bàn huyện biên giới Đức cơ.

Câu lạc bộ từ thiện Ánh Từ Quang được thành lập vào cuối tháng 3 năm 2018 do Đại đức Thích Nhuận Đạo – Trụ trì chùa Từ Quang (ở thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) sáng lập. Hiện nay, các hoạt động từ thiện của Câu lạc bộ đã thu hút rất nhiều tình nguyện viên tham gia. Bằng tấm lòng nhân ái, các tình nguyện viên tham gia Câu lạc bộ không chỉ trực tiếp đóng góp công sức, tiền của mà còn tích cực vận động sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện để có được những phần quà trao tận tay cho những hoàn cảnh khó khăn.
Đại Đức Thích Nhuận Đạo, Cố vấn Ban điều hành CLB từ thiện Ánh Từ Quang, huyện Đức Cơ cho biết: “Chúng tôi nhận thấy trên địa bàn huyện Đức Cơ còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh và đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số tại địa phương và những bệnh nhân đến điều trị tại Trung tâm y tế huyện từ các xã rất là xa xôi. Cho nên là chúng tôi thành lập Câu lạc bộ từ thiện Ánh Từ Quang với mong muốn chia sẻ với tất cả bà con, đặc biệt là các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế này có một bát cháo cũng như suất cơm từ thiện do các Phật tử cũng như các mạnh thường quân xa gần trên địa bàn đóng góp để làm ấm lòng cho tất cả những người bệnh cũng như những người có hoàn cảnh khó khăn ở nơi đây.”
Hơn một tháng nay, mỗi buổi sáng thứ ba hàng tuần, các tình nguyện viên Câu lạc bộ Ánh Từ Quang lại tập trung đông đủ để cùng nhau chuẩn bị những suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đức cơ. Mỗi buổi có khoảng 500 suất ăn miễn phí được trao tận tay những bệnh nhân nghèo. Kinh phí để thực hiện hoạt động này do bà con phật tử và các nhà hảo tâm trên địa bàn ủng hộ, đóng góp. Các tình nguyện viên ở những lứa tuổi và nghề nghiệp khác nhau nhưng họ đều có chung mong muốn được chung tay, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.
Chị Trần Thị Trầm, Tình nguyện viên CLB từ thiện Ánh Từ Quang, huyện Đức Cơ cũng cho biết: “Chúng tôi xuất phát từ tấm lòng từ thiện chứ không ai ép buộc hay cái gì hết. Mình theo cái lời Đức Phật dạy là mình nên mở lòng từ bi ra để cứu giúp mọi người, ví dụ có nhiều thì mình giúp nhiều, gọi là lá lành đùm lá rách vậy đó; giúp đỡ mọi người, được phần nào hay phần đó, chung tay với xã hội, chia sẻ những niềm đau nỗi khổ với người khác. Chứ còn không ai bắt buộc mình hết”.
Tuy giá trị vật chất không nhiều nhưng những suất ăn từ thiện thể hiện được tình cảm, sự sẻ chia với những khó khăn của các bệnh nhân nghèo và giúp họ có thêm động lực để điều trị bệnh.
Bà Ngô Thị Hải Loan, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ nói: “Mình đau nằm viện ở đây, đối với nhà chùa thì rất quan tâm, cho nên bệnh nhân rất phấn khởi. Nhà chùa lúc nào đến là cũng vồn vã, từ việc phát cháo cho bệnh nhân, không có cái gì.”
Với nguồn quỹ vận động được, từ khi đi vào hoạt động đến nay, ngoài việc tham gia bếp ăn từ thiện, Câu lạc bộ Ánh Từ Quang còn đi thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ tiền cho các gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn. Mới đây, Đại đức Thích Nhuận Đạo cùng với các nhà hảo tâm đã đi thăm hỏi và trao số tiền gần 30 triệu đồng cho 3 gia đình khó khăn ở xã Ia Nan và thị trấn Chư Ty, mỗi gia đình 10 triệu đồng. Cả ba trường hợp này đều là người tàn tật, gia cảnh khó khăn nên số tiền trên giúp họ vượt qua được những khó khăn trước mắt để dần ổn định trong cuộc sống.
Với những hoạt động ý nghĩa thể hiện được truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam “Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân” được triển khai trong thời gian qua, Câu lạc bộ từ thiện Ánh Từ Quang đã trở thành nơi gắn kết, là cầu nối của những tấm lòng nhân ái để sẻ chia với những mảnh đời kém may mắn, giúp họ có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống./.
Đức Hải, Minh Châu