Kông Chro quan tâm chăm lo gia đình có công với cách mạng

Cập nhật 28/4/2018, 19:04:01

Để đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do như ngày hôm nay, chúng ta không quên công lao, sự cống hiến xương máu của những người đi trước, những chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu với bom đạn của kẻ thù, không tiếc thân mình vì sự nghiệp giải phóng nước nhà. Ghi nhớ công lao ấy, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, những năm qua, huyện Kông Chro luôn chú trọng làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và thực hiện chế độ đối với thương binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công  với cách mạng.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng bộ và nhân dân Kông Chro đã động viên hàng nghìn ng­ười con ­ưu tú tham gia chiến đấu. Hiện nay, toàn huyện có 534 liệt sỹ, 263 thương, bệnh binh; 12 bà mẹ – được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, trong những năm qua phong trào chăm lo cho gia đình có công với cách mạng được triển khai rộng khắp. Ngoài việc chi trả đầy đủ quyền lợi chế độ chính sách của nhà nước đối với người có công, huyện còn vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan đơn vị đóng góp xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ phát triển kinh tế và  xây dựng nhà ở cho các gia đình khó khăn.

Ông Soak- Người dân huyện Kông Chro nói: “Mình là gia đình có công với cách mạng, các chính sách nhà nước mình đều được nhận. Năm vừa rồi, mình được nhà nước hỗ trợ xây cho nhà ở, mình mừng lắm”.

Với sự quan tâm hỗ trợ của các ngành, các cấp và chính quyền địa phương nên đời sống của các gia đình chính sách ở huyện Kông Chro dần được cải thiện và nâng cao; đặc biệt có nhiều hộ là thương binh, gia đình có công với cách mạng bằng sự nỗ lực vươn lên đã thoát khỏi đói nghèo và trở thành những nông dân sản xuất giỏi có thu nhập khá cao và giúp đỡ người dân ở địa phương làm theo.

Ông Đinh Hốk – Thương binh ¾ –  Xã Chư Krey- Kông Chro cũng cho biết: “Mình tham gia du kích, bây giờ mình hưởng chế độ thương binh. Mình có 4 ha đất, mình làm đủ thứ cây như trồng cây chanh dây, làm lúa, trồng keo, trồng điều, nuôi bò …nhà mình có đủ thứ cả như máy cày, máy tuốt lúa”.

Phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn chăm sóc thương binh, người có công với cách mạng đang được huyện Kông Chro tiếp tục triển khai đồng bộ mang tính xã hội hóa cao.

Ông Nguyễn Văn Ký- Chủ tịch UBND xã An Trung- Kông Chro cho biết: “Thời gian qua thì địa phương cũng đã có nhiều nỗ lực quan tâm gia đình có công, thời gian tới thì tiếp tục vận động quỹ để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất”.

Ông Nguyễn Tường Khang- Chủ tịch UBND xã Chư Krey – Kông Chro nói về sự quan tâm của địa phương đối với các gia đình chính sách: “Địa bàn chúng tôi có 44 gia đình chính sách. Đối với những gia đình còn khó khăn thì trong thời gian tới sẽ ưu tiên cho họ vay vốn sản xuất; vận động quyên góp tặng sổ tiết kiệm, tặng bò, cùng nhiều chính sách ưu đãi khác để họ vươn lên trong cuộc sống”.

Những hoạt động thiết thực trong công tác đền ơn đáp nghĩa của huyện Kông Chro thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước. Thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công là đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất, giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống cho thương binh, thân nhân liệt sỹ, để họ tiếp tục tăng gia phát triển sản xuất, chung tay xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp./.

Ngọc Ánh, R’Piên

Trả lời