Xây dựng nông thôn mới: Hướng đến lợi ích của người dân

Cập nhật 02/5/2018, 08:05:17

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một trong những chủ trương lớn được Đảng và Nhà nước triển khai thực hiện hướng đến lợi ích của người dân. 19 tiêu chí đề ra là mục tiêu phấn đấu để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Nếu như trước đây, người dân làng Ko, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah phải đi gùi nước ở tận nguồn con suối, thì giờ đây bà con không còn phải vất vả như trước. Nguồn nước được dẫn về tận làng, tận nhà đáp ứng nhu cầu tắm, giặt cho bà con. Từ nguồn vốn đầu tư xây dựng của Nhà nước và nguồn vốn duy tu hàng năm của địa phương, các công trình đã phát huy hiệu quả, nhờ vậy tỷ lệ người dân được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh tăng lên.

Bà Nul – Làng Ko, Xã Chư Đăng Ya, Huyện Chư Pah nói:  “Nhà nước đầu tư các công trình nước sinh hoạt cộng đồng đã giúp bà con có nước để sinh hoạt. Mình không còn phải đi lấy nước xa nữa. Bà con thường xuyên dọn dẹp, giữ vệ sinh nguồn nước.”

Chương trình xây dựng nông thôn mới là hướng đến lợi ích người dân, điều đó được chứng minh rõ rệt qua tiêu chí giao thông. Những con  đường được nhựa hóa, bê tông hóa, cứng hóa giúp người dân đi lại, sản xuất trở nên dễ dàng hơn. Đặc biệt ở những vùng khó khăn, đường xá thường xuyên lầy lội thì có con đường mới là điều hạnh phúc nhất.

Ông Hoàng Phó Toán, Thôn Hoàng Tiến, Xã Ia Phìn, Huyện Chư Prông cho biết: “Trước đây đường lầy lội lắm, mùa mưa là chở cháu đi học  không được, đi đâu cũng vất vả lắm. Giờ có con đường mừng lắm, đi lại thuận tiện, mua phân bón được chở vào tận nhà, không còn cảnh ép giá như trước nữa.”

Từ sự quan tâm đầu tư cho sinh hoat, nhu cầu hằng ngày thì điều kiện chăm sóc sức khỏe người dân cũng được chú trọng. Song song với việc đầu tư trang thiết bị y tế tuyến trên thì ở tuyến cơ sở cũng đã được quan tâm hơn. Về cơ sở vật chất được xây dựng khang trang hơn, các bác sỹ được bồi dưỡng và luân chuyển để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Đồng thời, kiện toàn hệ thống cộng tác viên y tế ở các thôn, làng để giúp đỡ và tuyên truyền nâng cao sức khỏe cho người dân, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Đỗ Văn Sơn, Trưởng Trạm Y tế xã Ia Phìn, huyện Chư Prông cũng cho biết: “Từ nguồn vốn đầu tư, cơ sở vật chất được xây dựng góp phần nhu cầu khám chữa bệnh. Tuy nhiên cũng mong được đầu tư thêm một số máy móc để khám, chữa bệnh cho người dân được tốt hơn.”

Sau 7 năm triển khai và thực hiện xây dựng nông thôn mới, chương trình đã thực sự đã mang lại hiệu quả rõ nét, thay đổi diện mạo nông thôn và cuộc sống của người dân. Với những kết quả đã đạt được sẽ động lực cho các địa phương tiếp tục khắc phục những khó khăn để hoàn thành mục tiêu đề ra trong thời gian tới.

Thúy Diện-  Cao Duy – Đặng Trà

Trả lời