Trong những ngày tháng Tư lịch sử này, về với xã Tơ Tung (huyện Kbang) – quê hương của Anh hùng Đinh Núp – cánh chim đầu đàn của các dân tộc Tây Nguyên, chúng ta dễ dàng cảm nhận được sự đổi thay của mảnh đất này. Bộ mặt của xã trở nên khang trang và cuộc sống của người dân ngày càng đủ đầy hơn.

Cánh đồng Đê Bar gần 100 ha lúa nước được bà con đưa vào sản xuất 2 vụ với năng suất bình quân khoảng 5 tấn/ha. Với cánh đồng lúa nước này đã đảm bảo cung cấp lương thực cho 600 hộ dân trên địa bàn xã. Trong đó có tới 2/3 là người đồng bào dân tộc Bahnar. Cùng với lúa nước thì nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế khác cũng được bà con đưa vào sản xuất. Đổi mới trong nhận thức đã giúp cho cuộc sống của bà con ngày càng no ấm hơn.
Ông Đinh Êm, Làng Đê Bar, xã Tơ Tung, huyện Kbang cho biết: “Nhờ sự quan tâm của các cấp bà con đã nắm bắt được kỹ thuật, tham gia các mô hình lúa năng suất, chất lượng cao và đã sản xuất được lúa nước 2 vụ; rồi trồng được cây mía, cây mỳ, đậu. Nhờ đó mà cuộc sống của bà con đã đổi thay nhiều”.
Tơ Tung là địa phương có đông đồng bào dân tộc quy tụ về đây sinh sống. Ngoài đồng bào Bahnar bản địa chiếm hơn 45% và người Kinh hơn 14% thì còn lại là các dân tộc miền núi phía Bắc. Khi về đây lập nghiệp bà con luôn đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau và cùng chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Ông Vi Văn Oanh, Làng Cao Lạng, xã Tơ Tung, huyện Kbang nói: “Chúng tôi là dân tộc phía Bắc vào đây thì trước kia vào đây thì xã Tơ Tung này rất là khó khăn, đường xá thì không có, bà con Bahnar ở đây họ chưa biết canh tác cả cây lúa nước. Vào đây thì cùng với chính quyền thì nhân dân chúng tôi đoàn kết, tương trợ lẫn nhau thì đến bây giờ thì đường, điện thì đã đầy đủ rồi và đời sống thì càng ngày càng đi lên”.
Với tinh thần đoàn kết của nhân dân các dân tộc trên địa bàn và sự cố gắng, nỗ lực của địa phương cùng với sự quan tâm đầu tư của nhà nước, nhất là từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt xã Tơ Tung đã có nhiều khởi sắc. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 22 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn khoảng 18%. Vừa qua, huyện Kbang đã đầu tư, phục dựng lại làng kháng chiến S’tơr – quê hương Anh hùng Núp trở thành điểm du lịch hấp dẫn, mở ra hướng đi mới và tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Đây là điều kiện thuận lợi cho xã Tơ Tung tiếp tục phát huy những thành quả đạt được để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019.
Ông Hoàng Văn Luân, Phó Chủ tịch UBND xã Tơ Tung, huyện Kbang cho biết: “Qua chương trình xây dựng NTM thì đã thay đổi được nhận thức của bà con từ chỗ trông chờ ỉ lại sự đầu tư, hỗ trợ của nhà nước thì đã dần chủ động hưởng ứng, tham gia đóng góp tiền, ngày công để xây dựng các công trình công cộng. Để triển khai hoàn thiện các tiêu chí còn lại thì cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con nhân dân và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn để cùng chung tay hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới”.
Kiên cường, bất khuất trong kháng chiến và mạnh mẽ đi lên trong thời kỳ đổi mới, mảnh đất Tơ Tung – quê hương của người con núi rừng Tây Nguyên Đinh Núp nay đã khoác lên mình tấm áo mới với những gam màu tươi sáng của cuộc sống no ấm, đủ đầy./.
Đức Hải