Về xã Yang Bắc Anh hùng

Cập nhật 27/4/2018, 21:04:54

Sau 43 năm giải phóng, trên quê hương Yang Bắc (huyện Đak Pơ,tỉnh Gia Lai) đã có những đổi thay đáng tự hào. Hình ảnh những con đường bê tông hóa, những cánh đồng lúa nước, trường học, trạm xá… và cả sự yên bình trong đời sống của người dân ở các thôn làng… như một lời khẳng định rằng Yang Bắc sẽ tiếp tục vươn lên no ấm.

        

Đến xã Yang Bắc vào thời điểm nông dân đang tất bật thu hoạch lúa nước vụ Đông Xuân. Những hạt thóc đã trĩu nặng trên cánh đồng đang chờ bàn tay của người nông dân thu về. Nhờ công trình thủy lợi hồ thôn Trang đảm bảo nước tưới cho 13 ha lúa nước 2 vụ của 3 làng Jun, Jro Dơng1, Jro Dơng 2 nên nông dân có những mùa thu hoạch ấm no

Anh Đinh Oeng – xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ nói: “Bà con nhờ đập thủy lợi nên có lúa đủ ăn. Hiện nay chúng tôi đang tập trung cắt cho kịp”.

Xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ với gần 100% là đồng bào Bahnar sinh sống. Xác định lĩnh vực nông lâm nghiệp là thế mạnh, ngay từ những năm sau giải phóng, xã đã đẩy mạnh công tác định canh định cư, phát triển thủy lợi, khai hoang phục hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Năm 2010, từ nguồn vốn  vay Ngân hàng Chính sách Xã hội 15 triệu đồng, Anh Đinh  Hyươm (làng Jro Dơng 1, xã Yang Bắc) đầu tư phát triển sản xuất. Nhờ cán bộ khuyến nông xã thường xuyên hướng dẫn cách chăm sóc cây trồng và được hỗ trợ phân bón nên năng suất cây trồng đạt cao. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm, gia đình thu được 200 triệu đồng.

Anh Đinh  Hyươm cũng cho biết: “Trước đây gia đình mình khó khăn nhờ vay vốn làm ruộng, trồng mía, trồng ớt nên bớt khó khăn rồi. Gia đình lo cho con ăn học, bé lớn đi học đại học, bé nhỏ học lớp 8. Hai vợ chồng bàn bạc cách làm ăn nên nay đã có dư để đầu tư cho con ăn học”.

 Ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ  tỉnh, xã Yang Bắc đã huy động mọi nguồn lực hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển sản xuất như: Hỗ trợ vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật, thực hiện thí điểm các mô hình khuyến nông, khuyến lâm. Nhờ đó, nhiều hộ đồng bào DTTS trên địa bàn đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tích cực cải tạo vườn tạp, khai hoang đất đồi để phát triển sản xuất. Đến nay, tổng diện tích đất sản xuất hàng năm của xã gần 3 nghìn ha, trong đó gần 50% diện tích trồng mía, còn lại sản xuất lúa nước, mỳ, ngô lai và các hoa màu khác.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, gắn mới chương giảm nghèo bền vững, định canh định cư, xã Yang Bắc đã được đầu tư  kết cấu  hạ tầng đồng bộ từ đó tạo bộ mặt của xã ngày càng khởi sắc. Đến nay xã  đã đạt 10/19 tiêu chí xây dựng  nông thôn mới.

Ông Trường Trung Tuyến-Bí thư Đảng ủy xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ cho biết: “Là xã đặc biệt khó khăn với gần 100% là người dân  dân tộc thiểu số và là  xã anh hùng lực lượng vũ trang chúng tôi nhận được sự quan tâm hỗ trợ Đảng Nhà nước,  kết cấu hạ tầng được đầu tư khang trang hơn. Phát huy truyền thống anh hùng đến thời điểm này cuộc ,sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt, nhân dân được học hành, được nắm thông tin, kinh tế ngày càng ổn định”.

Có thể thấy 43 năm sau ngày giải phóng, được sự đầu tư của Nhà nước cùng tinh thần đoàn kết chung tay khắc phục hậu quả chiến tranh của nhân dân, xã Yang Bắc đã khoác lên mình chiếc áo mới với kết cấu  hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, cơ cấu kinh tế từng bước chuyển đổi phù hợp, an sinh xã hội được chú trọng. Cuộc sống ấm no hạnh phúc đang hiện hữu ngày càng rõ nét trên quê hương giàu truyền thống cách mạng này./.

Thiên Nga, Đặng Trà

Trả lời