Liên tiếp nhiều văn phòng chi nhánh của Công ty Vinaca thành lập ở các tỉnh, thành sau khi Vinaca bị bắt vì sản xuất thuốc điều trị ung thư từ bột than tre

Cập nhật 20/4/2018, 14:04:43

Tiếp tục với thông tin về việc Công ty TNHH Vinaca có trụ sở chính tại Hải Phòng vừa bị lực lượng chức năng phát hiện sản xuất thuốc ung thư từ bột than tre gây bất an cho người dân trong những ngày gần đây; mới đây, trong 2 ngày (16 và 17/4), Công ty này đã liên tiếp mở 2 văn phòng chi nhánh tại Gia Lai ở địa chỉ số 236 đường Phạm Văn Đồng (phường Thống Nhất, TP.Pleiku) và 116 đường Trường Sơn (thuộc Tổ 11, phường Yên Thế, TP.Pleiku). Điều đáng nói là 2 văn phòng chi nhánh này đi vào hoạt động nhưng chưa được cấp phép đăng ký kinh doanh tại Gia Lai.

Tại văn phòng chi nhánh của Công ty Vinaca ở địa chỉ số 116 đường Trường Sơn, sáng ngày 19/4, văn phòng vẫn mở cửa hoạt động nhưng người đại diện không có, chỉ có người tự giới thiệu mình tên là Dũng, người của công ty ở Hà Nội vào hỗ trợ cho chi nhánh trong thời gian đầu hoạt động.

Người này cho biết: “Thường 1 chi nhánh có thể là 1 người, có thể là vài ba người”.

Không riêng tại Gia Lai mà các văn phòng chi nhánh của Công ty Vinaca liên tiếp được thành lập ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước trong thời gian gần đây dưới hình thức cấp vốn khởi nghiệp, nhất là sau thời điểm công ty này bị phát hiện sản xuất thuốc điều trị ung thư giả từ bột than tre. Điều này cho thấy dấu hiệu cố tình vi phạm pháp luật của đơn vị này. Hiện trên trang web của Công ty TNHH Vinaca vẫn còn quảng cáo hỗ trợ khởi nghiệp một cách rất hoang đường bằng việc giới thiệu nhiều sản phẩm từ thực phẩm, dược phẩm đến công cụ gia đình, máy móc sản xuất… với nhiều gói khởi nghiệp trị giá khác nhau để thu hút người dân tham gia. Rõ ràng, đây là hình thức kinh doanh không khác gì những chiêu thức lừa đảo mà các công ty đa cấp đã từng làm mờ mắt người dân với doanh thu hàng chục ngàn tỉ đồng.

Theo ghi nhận của PV Thời sự,  đến sáng ngày 19/4, tại 2 văn phòng chi nhánh của Vinaca ở Gia Lai, trên các kệ tủ đều trống, không có hàng hóa trưng bày.

Trước việc Công ty Vinaca mở văn phòng chi nhánh tại Gia Lai, bước đầu Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 2 cơ sở này nhưng chưa phát hiện được gì vì tại 2 chi nhánh không có hàng hóa và cũng không diễn ra hoạt động buôn bán kinh doanh. Tuy nhiên, liên quan đến sản phẩm thuốc điều trị ung thư được sản xuất từ bột than tre, cũng như việc khai trương hoạt động 2 văn phòng chi nhánh của Vinaca tại Gia Lai sau khi công ty này bị lực lượng chức năng ở Hải Phòng phanh phui, PV Thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hồng Hà – PGĐ Sở Công thương, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh.

 PV: Ông có thể cho biết cụ thể hơn về hoạt động của 2 văn phòng chi nhánh của Công ty Vinaca tại Gia Lai cho đến thời điểm này?

Ông Lê Hồng Hà: Đến thời điểm này có thể khẳng định 2 văn phòng mặc dù khai trương nhưng chưa có bất kỳ hoạt động nào trên địa bàn mình; và theo thông tin mới nhất thì văn phòng tại 236 Phạm Văn Đồng đã gỡ bản hiệu.

PV: Vậy đối với việc thanh kiểm tra hoạt động của 2 văn phòng chi nhánh này tại Gia Lai trong thời gian tới thì về phía Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai sẽ thực hiện như thế nào?

Ông Lê Hồng Hà: Ngay khi mà nắm thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, mà đặc biệt là sau khi lực lượng QLTT thành phố Hải Phòng tổ chức bắt và Cục QLTT đã có chỉ đạo đối với Chi cục QLTT cả nước thì Chi cục QLTT Gia Lai cũng đã ra văn bản chỉ đạo các đội QLTT rà soát tất cả các địa bàn trong tỉnh nắm, giám sát chặt chẽ các hoạt động liên quan đến sản phẩm của Công ty Vinaca; và đến thời điểm này thì có thể khẳng định trên thị trường của mình chưa phát hiện sản phẩm này. Còn hướng của Chi cục QLTT thì cũng kết hợp công tác giám sát, công tác kiểm tra, nếu phát hiện thì sẽ chỉ đạo các đội tạm giữ toàn bộ hàng hóa và thực hiện việc giám định sản phẩm, nếu sai phạm thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Riêng Cục QLTT cũng đã chỉ đạo cho lực lượng QLTT Hải Phòng dừng việc tiêu hủy sản phẩm này để tiếp tục thực hiện công tác giám định, vì sản phẩm này có các dấu hiệu vi phạm rất là nghiêm trọng, thứ nhất là chưa được phép lưu hành, thứ 2 là sản phẩm này quảng cáo 1 số chức năng quá sự thật như là ngăn ngừa chống ung thư số 1 thế giới… ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng.

PV: Đối với sản phẩm thuốc điều trị ung thư của Công ty Vinaca thì vào ngày 18/4 vừa qua, Bộ Y tế đã có thông báo chính thức đây là thực phẩm chức năng giả và cho ngừng lưu hành toàn bộ sản phẩm này trên thị trường. Tại Gia Lai thì công tác thanh kiểm tra đối với sản phẩm thuốc điều trị ung thư của Vinaca tại hệ thống các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh sẽ như thế nào?

Ông Lê Hồng Hà: Như tôi vừa trao đổi thì hiện nay đã chỉ đạo cho lực lượng QLTT toàn tỉnh rà soát, nắm chặt địa bàn và có sự giám sát chặt chẽ, nếu phát hiện bất cứ sản phẩm nào của Vinaca thì tiến hành kiểm tra, xử lý, tạm giữ và trưng cầu giám định sản phẩm đó theo quy định; và sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

PV: Xin cảm ơn ông Lê Hồng Hà – PGĐ Sở Công thương Gia Lai, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh về những thông tin trên./.

Mỹ Tiến, Thanh Sáng

Trả lời