Ông Nguyễn Văn Đảo – Tiên phong xây dựng nông thôn mới.

Cập nhật 20/4/2018, 07:04:11

Năm 2017, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông hoàn thành 19/19 tiêu chí và đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 3/2018. Đó là thành quả của cả hệ thống chính trị và sự đóng góp rất lớn của người dân trên địa bàn. Trong đó, ông Nguyễn Văn Đảo, thôn Hoàng Tiến, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông là một trong những người tiên phong để cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí.

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Xác định như vậy nên khi Nhà nước đầu tư xây dựng các trạm điện, thì ông Nguyễn Văn Đảo, thôn Hoàng Tiến, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông đã không ngần ngại ủng hộ 67 triệu đồng và vận động bà con đóng góp thêm để lắp đặt 2 trạm biến áp, giúp cho nguồn điện ổn định, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt cũng như sản xuất cho bà con trong thôn.

Ông Đảo chia sẻ: “Khi thực hiện Chương trình nông thôn mới với mục đích là đem lại lợi ích cho người dân nên khi đóng góp tôi luôn nhiệt tình. Nhà nước đầu tư bây giờ điện cũng xài ổn định, đường đi lại sản xuất thuận tiện lắm.”

Trong 19 tiêu chí, sức dân được phát huy mạnh nhất và mang lại giá trị thiết thực là tiêu chí giao thông. Người dân đóng góp tiền, công lao động để bê tông hóa, cứng hóa các tuyến đường liên thôn, liên xã, đường ra khu sản xuất. Từ nguồn vốn hỗ trợ của các cấp, gia đình ông cũng đã đóng góp 47 triệu đồng và đóng góp ngày công để thực hiện bê tông hóa 1,5 km đường nội thôn. Nhờ vậy, đoạn đường không còn lụt lội vào mùa mưa, người dân đi lại, sản xuất thuận lợi hơn, không còn cảnh ép giá nông sản như những năm trước đây.

Anh Ngô Anh Tuấn, Cán bộ Nông nghiệp phụ trách Nông thôn mới xã Ia Phìn, huyện Chư Prông cho biết:  “Thực hiện xây dựng nông thôn mới, lúc đầu đóng góp của người dân chưa có sau đó mới tuyên truyền, vận động nên ý thức của người dân được nâng cao. Ông Đảo đã nhiệt tình tham gia đóng góp và đó làm tấm gương cho mọi người noi theo, để nhân rộng những việc làm ý nghĩa như vậy.”

Những đóng góp của người dân dù ít, dù nhiều đều là điều đáng quý, bởi trong ý thức của mỗi người đã hiểu rõ giá trị thiết thực của Chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại. Hy vọng, những việc làm ý nghĩa của gia đình ông Nguyễn Văn Đảo sẽ được nhân rộng để cùng với địa phương hoàn thành các phần việc góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, xây dựng quê hương giàu đẹp./.

Thúy Diện, Đặng Trà

Trả lời