Đồng bào dân tộc thiểu số làng Groi tập trung trồng xen các loại cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất

Cập nhật 19/4/2018, 14:04:37

Trồng xen các loại cây trồng trên cùng một diện tích để phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất là cách làm phù hợp hiện được đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai áp dụng. Việc làm này không chỉ góp phần giúp bà con phát triển kinh tế, từng bước ổn định đời sống mà còn cho thấy tư duy sản xuất nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số đang có những chuyển biến tích cực. Phóng sự ghi nhận tại làng Groi, thị trấn Kbang của huyện Kbang.

Ngay sau khi được chính quyền địa phương vận động, ông Đinh Khướp và nhiều người dân làng Groi đã quyết định trồng xen canh mắc ca vào diện tích cà phê của gia đình. Ông cho biết: 1ha cà phê năm nay vừa thu bói, sau khi trừ chi phí, gia đình cũng thu về hơn 16 triệu đồng, tuy nhiên với việc trồng xen thêm 100 cây mắc ca vào thì chỉ 4 năm nữa, cây mắc ca bắt đầu ra bói, dự kiến sẽ cho thu hoạch với giá trị 30 triệu đồng/1ha, sau đó tăng dần lên qua từng năm, đến năm thứ 6 trở đi sẽ đạt trên 70 triệu đồng/ha thì kinh tế gia đình ông sẽ ổn định hơn rất nhiều.

Ông Đinh Khướp – làng Goi, thị trấn Kbang, huyện Kbang nói: “Trồng xen mắc ca vào cà phê thế này là hay. Mình chăm sóc cà phê thì chăm sóc luôn mắc ca. Sau này cho thu hoạch thì mình thu được cả 2 trên cùng diện tích, kinh tế từ đó sẽ ổn định hơn”.

Anh Đinh Blan – Trưởng làng Groi, thị trấn Kbang, huyện Kbang cho biết: “Vận động bà con bón phân, cắm cây đỡ để khi có bão lớn cây mắc ca không bị gãy đổ. Bên cạnh đó thì tủ rơm, vun gốc, lấy đất mật phủ ở trên cho bằng mặt đất để mùa khô cho có độ ẩm, giúp bà con phát triển kinh tế, ổn định sau này”.

Để phát huy tối đa hiệu quả nguồn đất sẵn có, cùng với việc trồng xen mắc ca vào diện tích cà phê, 92 hộ dân tại làng Groi sau khi dồn điền phát triển 100ha mắc ca hiện đang tiến hành thuê máy múc đào hố để trồng xen cà phê tại tiểu khu 119 – xã Sơ Pai. Để việc xen canh phát huy hiệu quả, thị trấn Kbang cùng các ngành chức năng của huyện Kbang thường xuyên cử cán bộ xuống nơi sản xuất để hướng dẫn bà con cách trồng, chăm sóc để cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.

Ông Nguyễn Đăng Chung – Chủ tịch UBND thị trấn Kbang, huyện Kbang cho biết: “Đối với diện tích mà chưa phủ tán thì chúng tôi cũng tăng cường hướng dẫn cho bà con để làm sao sử dụng các loại cây trồng xen vào để mà có hiệu quả sử dụng đất cao nhất, từ đó ổn định về kinh tế trong những năm mà cây trồng lâu năm chưa có thu. Cùng với đó để bà con lấy ngắn nuôi dài, giúp đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ổn định hơn”.

Với cách làm phù hợp trong phát triển sản xuất nông nghiệp sẽ là tiền đề góp phần đồng bào dân tộc thiểu số tại làng Groi vươn lên ổn định đời sống. Cũng theo tìm hiểu, để giúp bà con có điều kiện tốt hơn trong chăm sóc cây trồng, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Gia Lai, Hiệp hội mắc ca Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương ngoài việc hỗ trợ toàn bộ giống cây mắc ca, phân bón thì các đơn vị đang đầu tư hệ thống tưới tự động với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời