Cây bời lời giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Ia Khươl thoát nghèo

Cập nhật 18/4/2018, 08:04:11

Cây bời lời là một trong những loại cây được bà con nông dân ở xã Ia Khươl, huyện Chư Pah ưa chuộng bởi đặc tính chịu hạn tốt, ít công chăm sóc và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây được xem là cây xóa đói giảm nghèo hiệu quả nhất của đồng bào dân tộc thiểu số ở nơi đây.

Gia đình ông Ksor Lủi, làng Pôk xã Ia Khươl, huyện Chư Pah có hơn 4 ha đất. Do không có nguồn vốn đầu tư trồng các loại cây như hồ tiêu, cà phê nên ông đã chuyển sang trồng bời lời. Những năm đầu bời lời còn nhỏ ông đã trồng xen canh cây mì, mỗi năm thu nhập gần trăm triệu đồng. Khi bời lời đã cho khai thác, mỗi năm ông khai thác bán cho thương lái 1 ha với giá từ 130 triệu đồng đến 160 triệu đồng.

Ông Ksor Lủi – xã Ia Khươl nói:  “Đất ở khu này nếu bời lời có giá rất tiện, bởi vì trồng bời lời không có công bao nhiêu mà chỉ là đào hố rồi trồng là xong, không có phân, không có một chăm sóc gì cả cho nên rất tiện đối với khu vực này, còn tiêu thụ của nó theo giá cả thị trường. Nói chung những người nghèo sử dụng bời lời rất là tốt, bởi vì mình không có vốn đầu tư”.

Làng Pôk có trên 100 hộ. Người dân ở đây chủ yếu canh tác trồng cây bời lời với diện tích trên 100ha. Nhà ít thì vài sào, nhà nhiều cũng từ 05 đến 07 ha. Theo tìm hiểu được biết: Nhờ có thu nhập từ trồng cây bời lời mà các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở đây có cuộc sống ổn định hơn trước, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Ông Rơ Châm Queh – Thôn phó làng Pôk, xã Ia Khươl, huyện Chư Pah cho biết:  “Thấy là bà con của mình trồng cây bời lời rất là dễ, khu vực mình là đất cát không trồng được cây gì, cây bời lời này dễ chút, đất cát chịu cây bời lời, chịu nắng tốt. Nếu mà cây khác là không trồng được. Thấy bây giờ bà con mình cũng phấn khởi. Trồng cây bời lời cũng thu được đỡ hơn các loại cây trồng khác”.

Cây bời lời với đặc tính dễ trồng, không kén đất, chịu hạn tốt, ít công chăm sóc nên được nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số lựa chọn để trồng. Hiện tại, sản phẩm từ cây bời lời được thương lái thu mua nhiều để cung cấp sản xuất nhiều loại mặt hàng. So với nhiều vùng trong huyện, cây bời lời trồng ở Ia Khươl có đặc tính vỏ dày, mùi thơm đặc trưng nên được nhiều thương lái tìm đến thu mua.

Bà Trần Thị Yến Vân – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Khươl, huyện Chư Pah cho biết:  “Ở trên địa bàn xã Ia Khươl thì tổng diện tích trồng cây bời lời gần 300 ha. Với các loại cây này thì người dân ít bỏ công chăm sóc. Loại cây này chịu hạn tốt. Xã cũng đang có hướng là sẽ vận động, tuyên truyền bà con chuyển đổi vườn tạp, tập trung vào trồng cây bời lời này để góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã”.

Có thể nói, bời lời không chỉ đơn thuần là cây xóa đói giảm nghèo lý tưởng cho nông dân, nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số ở Ia Khươl mà trong tương lai bời lời sẽ có thương hiệu và là cây làm giàu cho người dân nơi đây.

 Ngọc Lan – Văn Cảnh 

 

Trả lời