Tăng cường vốn vay cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiếu số

Cập nhật 17/4/2018, 08:04:24

Xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số là mục tiêu lớn trong chương trình giảm nghèo của tỉnh hiện nay. Hiện tại rất nhiều chương trình, nguồn lực đầu tư ưu tiên cho đồng bào để đầu tư phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo.
Một trong những chương trình được đánh giá mang lại hiệu quả trong công tác xóa đói giảm nghèo là chương trình tín dụng chính sách. Thông qua nguồn vay với lãi suất ưu đãi đã giúp người dân có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, nâng thu nhập, chất lượng cuộc sống từng bước được cải thiện. Phóng sự sau ghi nhận kết quả thực hiện tại huyện Phú Thiện.

Trước đây, gia đình chị Ksor H’Blin ở Buôn Ơi Hlya, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện là hộ nghèo. Do thiếu đất sản xuất nên chủ yếu đi làm thuê làm mướn. Năm 2015 thông qua Hội Liên hiệp phụ nữ xã, chị H’Blin vay vốn ngân hàng chính sách xã hội để mua ruộng, mua bò sinh sản. Nhờ đó đến nay cuộc sống gia đình chị H’Blin đã thoát nghèo và từng bước ổn định cuộc sống.

Chị Ksor H’Blin nói: “Trước đây cuộc sống rất khó khăn. Không có ruộng, bò cũng không có. Từ khi tiếp cận vốn NHCS, gia đình mua một con bò, thuê ruộng để làm nên dần dần cũng ổn định”.

Những gia đình trẻ mới tách hộ, thiếu đất sản xuất lại không có vốn nên đây cũng là nhóm đối tượng được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Thiện đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện để tiếp cận vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất. Được biết, cũng ở xã Ia Hiao này, đến nay tỷ lệ hộ nghèo được tiếp cận vốn vay đạt gần 100%.

Chị Siu H’In, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện cũng nói: “Em thuộc diện hộ nghèo. Được vay 40 triệu để mua bò, làm mì. Sau này sẽ bán mì, bò sinh sản sẽ trả tiền vay ngân hàng. Với vùng này nuôi bò để sinh sản, sau này mới giúp kinh tế phát triển”.

Tính đến cuối tháng 3 tổng dư nợ tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Thiện đạt hơn 244 tỷ đồng với hơn 8 ngàn hộ dư nợ. Trong đó, hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 53% tổng dư nợ. Để đảm bảo việc sử dụng vốn vay đạt hiệu quả, công tác quản lý giám sát, hỗ trợ, hướng dẫn bà con sử dụng nguồn vốn luôn được quan tâm song song với công tác giải ngân. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số. Riêng năm 2017 có 774 hộ vươn lên thoát nghèo.

Ông Văn Công Hạnh, GĐ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Phú Thiện cho biết: “Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá lại nhu cầu vay vốn của hộ ĐBDTTS, trên cơ sở đó phân bổ nguồn vốn kịp thời, tiếp tục hướng dẫn bà con sử dụng vốn vay để đầu tư sản xuất, tạo được sinh kế bền vững”.

Thông qua các chương trình đầu tư của nhà nước cũng như nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang mang lại cho bà con nhiều cơ hội thoát nghèo. Tuy nhiên để công tác xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mang tính bền vững, cần đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến khích người dân tham gia vào các mô hình sản xuất có sự ứng dụng tiến bộ khoa học, từ đó thay đổi thói quen canh tác, phát huy nội lực tạo động lực để bà con không ngừng nỗ lực vươn lên cuộc sống.

Hồng Uyên – Lệ Xuân- Đặng Trà

Trả lời