Ấm no nhờ thay đổi nếp nghĩ cách làm

Cập nhật 16/4/2018, 14:04:56

Triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kbang đã cụ thể hóa từng nội dung và thực hiện đạt nhiều kết quả. Nhờ đó mà đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện ngày càng được cải thiện đáng kể.

Gia đình anh Đinh Tuân, làng Tờ Mật, xã Đông, huyện Kbang  là một trong 3 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở làng Tờ Mật được Ủy ban Mặt trận huyện Kbang hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế; hướng dẫn khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Nhờ vậy, đời sống gia đình có bước cải thiện đáng kể. Anh Tuân phấn khởi nói: “Gia đình tôi là hộ nghèo, tôi cảm ơn Mặt trận huyện hỗ trợ cho gia đình tôi tiền, dê, máy cắt cỏ, gia đình tôi rất phấn khởi và cố gắng làm ăn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”.

Để giúp nhiều hộ xóa đói giảm nghèo, thời gian qua UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kbang thường xuyên đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” bằng hình thức xây dựng các mô hình điểm về kinh tế. Cụ thể, huyện đã xây dựng được 53 mô hình kinh tế trong các làng đồng bào DTTS. Đến cuối năm 2017, huyện tiến hành phối hợp kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động các mô hình để rút kinh nghiệm, đồng thời chọn một số mô hình có cách làm hay, mới, sáng tạo để cho bà con tham quan học tập, nhân ra diện rộng. Kết quả  có 31 mô hình giảm nghèo với 555 hộ nghèo dân tộc thiểu số tham gia tương đối đạt hiệu quả. Điển hình như: mô hình trồng chuối cấy mô, trồng cây ăn quả…

Bà Nông Thị Danh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận xã Tơ Tung, huyện Kbang cho biết: “Mặt trận tăng cường xuống các thôn, làng nắm bắt  tâm tư, nguyện vọng của người dân; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân áp dụng khoa học kỹ thuật, thay đổi nếp nghĩ cách làm. Một số hộ dân trước đây rất nghèo, hiện nay đã biết cách áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu, hiện có 1 số hộ đã có của ăn của để”.

Cùng với đó, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện còn vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới,  phát triển cánh đồng mía lớn trong đồng bào DTTS. Riêng  năm 2017, địa phương đã vận động 200 hộ tham gia xây dựng 8 cánh đồng mía lớn, với tổng diện tích trên 300 héc ta. Qua đó cho thấy, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” đã có nhiều chuyển biến tích cực và có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

“Phấn đấu trong năm 2018, mỗi làng đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng từ 1 đến 2 mô  hình liên quan đến giảm nghèo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao chất lượng các cuộc vận động do Mặt trận phụ trách,nhất là cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững nhằm tạo điều kiện giúp đỡ bà con dân tộc thiểu số, đặc biệt là hộ nghèo áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2020”, bà Đinh Thị Nghen, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận huyện Kbang nói.

         Thúy Điểm

Trả lời