Chư Pưh: Gia tăng lao động về các thành phố lớn

Cập nhật 16/4/2018, 09:04:02

Chưa khi nào người dân của huyện Chư Pưh lại lâm vào cảnh khó khăn như lúc này. Bởi lâu nay, cuộc sống người dân ở đây chủ yếu là làm nông nghiệp, phụ thuộc nhiều vào cây tiêu. Nhưng nay tiêu chết, khiến một lực lượng lớn lao động tại địa phương cũng đành phải bỏ xứ đi nơi khác để tìm việc làm, trang trải cho cuộc sống hàng ngày.

 

Không còn cảnh người dân bận rộn với công việc trồng tiêu, chăm sóc  hay thu hoạch tiêu như ngày nào… mà thay vào đó là cảnh vườn tược bỏ hoang.

Tìm hiểu ra mới biết, mấy năm nay  không ít người dân của huyện Chư Pưh đã bỏ xứ đi làm ăn xa, có chăng ở nhà chỉ còn người già và trẻ nhỏ.

Ông Kpă Djhueng, Làng Chao Pông, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh nói: “Năm 2012 – 2013 cuộc sống của người dân cũng ổn định, nhưng năm 2017 – 2018 tiêu vừa chết, giá lại giảm thấp nên cuộc sống của bà con không phát triển được nên con cái cũng xin việc đi làm ở Bình Dương hay Đồng Nai vậy đó”.

Ngôi làng nhỏ như Chao Pông này mà cũng có gần 20 người dân đang trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa ở các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai hay Bình Dương. Những người có tiêu bị chết thiệt hại về kinh tế đã đành, nhưng ngay cả những gia đình không trồng tiêu bao giờ cũng lâm vào cảnh khó khăn không kém, vì không tìm kiếm được việc làm ngay tại địa phương mình.

Chị Rơmah H’Mer, làng Chao Pông, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh cũng nói: “Thanh niên đi làm  Đồng Nai, Sài Gòn, em cũng thích đi nhưng chồng không cho đi do con nhỏ, ở nhà thì không có việc làm, cứ ở nhà thôi khổ lắm. Con cháu thì đông 4 đứa con, đây là con của chị, chồng chị bỏ đi lang thang không có ai nuôi nên để em nuôi. Khổ quá”.

Từ đầu năm 2018 đến nay, UBND xã Ia Phang đã kí xác nhận cho trên 200 hồ sơ đi xin việc làm ở các tỉnh, thành lớn trong cả nước. Theo đánh giá của chính quyền địa phương thì đây là năm đầu tiên xã có số lượng lớn người dân có nhu cầu đi làm ăn xa như vậy. Nếu như trước đây, lao động đi làm ăn nơi khác chủ yếu là đã qua đào tạo có tay nghề thì nay phần lớn lại rơi vào những trường hợp lao động phổ thông.

Ông Huỳnh Ngọc Nhi, PCT UBND  xã Ia Phang, huyện Chư Pưh cho biết: “Trong năm 2018 xã xác nhận rất là nhiều hồ xin việc cho các lao động trong độ tuổi, đặc biệt là thanh thiếu niên hiện nay đi làm ăn xa tại các địa phương như Bình Phước, Đồng Nai rất là nhiều. Nguyên nhân chủ yếu ở đây chính là do trước đây địa phương phụ thuộc rất là nhiều vào cây tiêu là cây chủ lực của địa phương nhưng hiện nay diện tích tiêu chết nhiều nên một số lao động ở đây không có công ăn việc làm nên người dân mới đi làm ăn xa tăng thêm thu nhập cho gia đình”.

Trên 200 lao động xin đi làm việc ở các thành phố lớn mới chỉ là con số thống kê của 1 xã, và nếu thống kê toàn huyện Chư Pưh thì số lao động này còn tăng lên gấp nhiều lần. Như vậy có thể thấy rằng, những khó khăn mà người dân huyện Chư Pưh đang gặp phải không chỉ vì tiêu chết mà ngay cả những lao động lâu nay gắn bó với công việc làm tiêu cũng trở nên thất nghiệp. Trước thực tế trên, huyện Chư Pưh cần tích cực tìm ra các giải pháp trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sớm giúp người dân ổn định cuộc sống./.

Lệ Xuân – Hồng Uyên -Xuân Huy

Trả lời