Đak Pơ được xem là điểm sáng về phát triển hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai khi đến thời điểm này, 100% các xã trên địa bàn huyện đã hoàn thành tiêu chí về giao thông trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Để có được kết quả này, bên cạnh sự đầu tư nguồn vốn từ Trung ương, tỉnh và một phần ngân sách địa phương, huyện Đak Pơ đã lồng ghép, huy động có hiệu quả sự chung tay đóng góp từ nhân dân.

2 nhánh đường giao thông nội làng thuộc làng Môn, xã Yang Bắc dài 350 m vừa mới được hoàn thành cách đây vài ngày với kinh phí đầu tư gần 400 triệu đồng. Để công trình đảm bảo chất lượng, đưa vào sử dụng lâu dài phục vụ việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, bên cạnh nguồn vốn đầu tư của nhà nước, người dân trong làng đã đóng góp thêm tiền và ngày công lao động để thi công công trình. Nhờ vận dụng linh động phương châm “ Nhà nước và nhân dân cùng làm” nên sau khi tuyến đường hoàn thành, ai nấy đều hết sức vui mừng, bởi từ nay bà con không còn phải đi trên con đường lầy lội, trơn trượt như trước đây.
Anh Đinh Văn Xuân – Trưởng làng Môn, xã Yang Bắc, Đak Pơ nói: “Nhờ có đường mà bà con vận chuyển hàng hóa, mía thuận tiện hơn mấy năm trước”.
Anh Nguyễn Vũ Thái – Cán bộ địa chính nông nghiệp môi trường xã Yang Bắc, Đak Pơ cũng nói: “Đường giao thông nông hiện tại trên địa bàn xã tỷ lệ cứng hóa đã đạt trên 75% rồi. Điều này đã đem lại lợi ích khá lớn cho người dân”.
Đến thời điểm này, 7/7 xã của huyện Đak Pơ đã hoàn thành tiêu chí về giao thông trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Để có được kết quả này, riêng trong năm 2017, huyện Đak Pơ được đầu tư hơn 13,5 tỷ đồng thông qua các chương trình, nguồn vốn của Trung ương, cuả tỉnh để thực hiện tiêu chí về giao thông nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Trong đó nhân dân đóng góp hơn 3,9 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Văn Phương – Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Đak Pơ cho biết: “Tất cả các tuyến đường đến trung tâm xã đều đã được kiên cố hóa, đường ở các thôn làng đã được cứng hóa, trong khi đó đường giao thông nông thôn đến các khu sản xuất của người dân đã được đầu tư nâng cấp qua từng năm. Về tình hình phát triển giao thông nông thôn đã đảm bảo theo yêu cầu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới của huyện”.
Theo kế hoạch năm 2018, Đak Pơ tiếp tục được đầu tư hơn 16,5 tỷ đồng để cứng hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện. Trong đó vốn Nhà nước đầu tư hơn 13,8 tỷ đồng, còn lại vốn huy động nhân dân đóng góp hơn 2,6 tỷ đồng để đầu tư là mới gần 7 km đường bê tông xi măng và gần 3 km đường đất đồi chọn lọc. Những con đường tiếp tục được đầu tư xây dựng không chỉ góp phần giúp người dân trong huyện thuận tiện trong đi lại, đảm bảo an toàn giao thông, kết nối thông thương hàng hóa mà còn tạo động lực giúp các địa phương phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo./.
Đoàn Bình,Thanh Sáng