Cần trang bị kỹ năng cứu hộ, phòng chống đuối nước ở học sinh

Cập nhật 13/4/2018, 16:04:47

Tai nạn đuối nước ở trẻ em tại những nơi có ao, hồ do người dân đào để phục vụ việc tưới cà phê không phải là mới; và mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp nhưng năm nào cũng xảy ra những tai nạn thương tâm tại các khu vực này. Để hạn chế tình trạng này xảy ra, ngoài việc tăng cường kỹ năng bơi lội thì kỹ năng cứu hộ, phòng chống đuối nước cũng rất cần được trang bị cho học sinh.

Hồ nước do người dân tự đào để tưới cà phê và chính tại hồ nước này là nơi thiếu chút nữa đã lấy đi mạng sống của 2 em học sinh.  Vào đầu tháng 3, trong một lần đi chăn bò gần khu vực hồ nước này, em Nhơng, học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Hà Bầu, huyện Đak Đoa đã dũng cảm cứu sống em Văn, học lớp 7, Trường THCS Kpă Kơ Lơng, xã Hà Bầu và em Byun, học lớp 3, Trường TH Hà Bầu thoát khỏi lưỡi hái tử thần khi đang ngoi ngóp giữa hồ nước sâu.

Em Nhơng , Lớp 5B, Trường Tiểu học Hà Bầu, huyện Đak Đoa  nói: “Em đi tìm bò thì thấy 2 bạn bị rơi xuống hồ chỉ còn 2 tay với trên mặt nước, em đã nhảy xuống cứu 2 bạn. Em cứu bạn Văn trước, cứu bạn Byun sau. Ở làng em có nhiều bạn hay đi bơi ở những hồ tưới tiêu tưới cà. Sau sự việc vừa qua, em sẽ nói các bạn không được chơi ở đó nữa”.

Việc làm của em Nhơng không chỉ cứu hai mạng người mà qua đó chúng ta  thấy được tầm quan trọng trong việc trang bị  kỹ năng cứu hộ, phòng chống đuối nước cho học sinh. Đối với học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì nhà trường đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục học sinh tự biết cách bảo vệ bản thân. Đó là không vui chơi tại những khu vực có ao, hồ, sông, suối để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Thầy Nguyễn Công Đức, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Bầu, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa cho biết: “Nhà trường rất là lo khi vẫn còn tình trạng đuối nước rình  rập mọi lúc mọi nơi. Chính vì vậy trong thời gian trước và thời gian này thì nhà trường đã chỉ đạo cho giáo viên chủ nhiệm rồi Đoàn Thanh niên, Liên đội tăng cường giáo dục học sinh phòng chống những  tai nạn, đặc biệt là tai nạn đuối nước. Thời gian qua, Nhà trường cũng tham mưu với các ban ngành về công tác tuyên truyền tới nhân dân các thôn và lồng ghép vào nội dung sinh hoạt ở các làng để chung tay phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ”.

Qua sự việc may mắn trên, có thể nhận thấy rằng việc trang bị kỹ năng cứu hộ, phòng chống đuối nước cho học sinh đang là những việc làm cần thiết hơn bao giờ hết. Đồng thời, các huyện, thị xã, thành phố và các chủ hồ, đập phải thực hiện việc cắm biển cảnh báo, làm rào chắn để phòng, chống đuối nước nhằm hạn chế tình trạng đuối nước ở trẻ em đến mức thấp nhất./.

Linh Chi,  Ksor Tuối

Trả lời