Những năm gần đây, rất nhiều gia đình trên địa bàn thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn đầu tư nuôi chim yến với quy mô lớn, có gia đình thu nhập mỗi năm cả tỷ đồng từ mô hình kinh tế này.

Mỗi khi chiều đến, trên bầu trời ở thị xã Ayun Pa rộn ràng tiếng chim yến gọi bầy…
Thị xã Ayun Pa là “đất lành” với chim yến, vì nằm giữa thung lũng, được bao bọc bởi những ngọn núi, nhiệt độ, khí hậu ổn định và ít gió mạnh nên phù hợp với đặc điểm sinh trưởng, phát triển của loài chim này. Chính vì vậy, số lượng đàn chim yến từ nơi khác bay đến và chim yến sinh sản tại chỗ ở thị xã Ayun Pa tăng rất nhanh. Trên địa bàn thị xã Ayun Pa hiện có khoảng 60 gia đình nuôi chim yến, như gia đình ông Nguyễn Văn Toàn đã đầu tư xây dựng 4 nhà nuôi chim yến với khoảng 50.000 con.
Ông Nguyễn Văn Toàn- phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai cho biết: “Tôi là người nuôi yến đầu tiên ở đất Tây Nguyên này. Không ai nghĩ rằng ở miền núi có thể nuôi yến được, mà nuôi được yến chỉ ở vùng biển. Năm 2009, tôi quyết định nuôi yến ở vùng đất Ayun Pa, dùng máy gọi chim yến về, sau 7 ngày chỉ có một cặp yến. Năm đầu, năm thứ hai nuôi yến gặp rất nhiều khó khăn, sau đó yến về nhiều hơn nên việc nuôi yến giờ rất ổn định”.
Việc đầu tư xây dựng nhà nuôi và các trang thiết bị để nuôi chim yến tốn rất nhiều kinh phí nhưng nếu nuôi thành công, có nghĩa là đàn yến không ngừng được nhân rộng thì mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Chất lượng sản phẩm yến ở thị xã Ayun Pa rất tốt, giá yến thô hiện tại từ 23 triệu đến 25 triệu đồng/kg, có hộ mỗi năm thu cả tỷ đồng sau khi trừ chi phí. Vấn đề đang đặt ra là công tác bảo vệ môi trường, hạn chế tiếng ồn phát ra từ các máy gọi chim yến như thế nào để ít ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân ở các khu dân cư?
Ông Lương Minh Thành, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, Gia Lai nói: “: Chúng tôi thực hiện nghiêm các quy định của Bộ NN&PTNT về việc đảm bảo môi trường trong khu vực nuôi chim yến, có nghĩa là vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, không ảnh hưởng đến môi trường, âm lượng phát ra từ các máy gọi chim yến theo chuẩn quy định của Nhà nước”.
Khởi đầu từ thị xã Ayun Pa, phong trào nuôi chim yến mang tính tự phát đã lan rộng ở các huyện phía Nam tỉnh Gia Lai và ở một số địa phương khu vực Tây Nguyên. Nhiều gia đình mong muốn chính quyền địa phương sớm quy hoạch và định hướng để phát triển nghề nuôi chim yến một cách bền vững và hiệu quả nhất./.
Hà Đức, R’Piên